TPHCM: Tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống mua bán người

Thứ Ba, 15/04/2025 13:23

|

(CATP) Nhiều năm qua, tình hình mua bán người trên địa bàn TPHCM diễn biến phức tạp với nhiều hình thức và thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng thông qua mạng xã hội để hoạt động mua bán người sang Campuchia, Philippines, Tam Giác Vàng; mua bán trẻ sơ sinh thông qua các hội, nhóm kín trên Facebook, Zalo hoặc mua bán các bé gái vào làm việc trong cơ sở massage, karaoke, cà phê kích dục; hoặc người lao động tại các cơ sở, ngành nghề nặng nhọc nhằm bóc lột sức lao động.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, các sở, ngành có liên quan trên địa bàn TP đã tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh các hoạt động về phòng ngừa và phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, mua bán người gắn với thực hiện chương trình an sinh xã hội; kết hợp việc bố trí ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy động đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Đáng nói, TPHCM luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao phòng, chống mua bán người. Theo thống kê, trong quý I/2025, các địa phương trên địa bàn TP đã tổ chức 726 buổi tuyên truyền về Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng thực hiện in ấn và phát hành 50.000 tờ rơi "Hãy cảnh giác và ngăn chặn nạn mua bán người", 3.500 cuốn cẩm nang "Đừng trở thành nạn nhân của mua bán người vì thiếu hiểu biết" đến các địa phương; tham dự Hội thảo "Tham vấn giải pháp về công tác bảo vệ và đòi bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bị mua bán" do Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đăng tải 319 tin, bài viết, video clip tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động Hội trên các phương tiện truyền thông (gồm fanpage, website) với 244.305 người theo dõi, 426.259 người tiếp cận tương tác với bài viết, 42.001 người đăng ký kênh, 47.425 lượt xem, 49.645 lượt người truy cập vào wesite; biên soạn, phát hành 28.200 cuốn cẩm nang Thông tin gia đình và đời sống quý I/2025. Qua đó chuyển tải những thông điệp tích cực, năng lượng mới và định hướng lối sống đẹp cho cộng đồng; tuyên truyền phố biến pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động mua bán người với nhiều nội dung, hình thức phong phú, da dạng; nâng cao cảnh giác, cách nhận biết các thủ đoạn lừa đảo; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người.

Trong quý I/2025, Công an TPHCM cũng tiếp tục chỉ đạo Công an đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, kiểm tra đăng ký tạm trú, lưu trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: khách sạn, nhà trọ, hộ gia đình, khu vực dân cư phức tạp, trung tâm lao động, khu công nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm... nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý các hành vi liên quan đến mua bán người.

Kết quả, tính đến hết quý I/2025, lực lượng Công an chưa phát hiện trường hợp nào nghi vấn là nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn TP. Theo Sở Y tế TP, thời gian qua, một thông tin đáng mừng là Sở cũng không tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân nào bị mua bán.

Ông Nguyễn Tăng Minh (Phó Giám đốc Sở Y tế) cho biết, dù trong quý I/2025 tình hình mua bán người trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn cần được giải quyết. Đáng nói, nhận thức của người dân chưa thật sự được nâng cao vì sự chủ quan, dễ tin người nên thường rất dễ bị người quen lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo. Hơn nữa, tội phạm mua bán người chủ yếu diễn ra ở nước ngoài và nạn nhân cũng ở nước ngoài nên lực lượng Công an không thể làm việc trực tiếp với tội phạm và nạn nhân, dẫn đến việc hạn chế trong xử lý các đối tượng liên quan. Đó là chưa kể công tác điều tra, giải cứu và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về gặp trở ngại không nhỏ...

Trên cơ sở chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng, chống mua bán người, theo ông Minh, Sở tiếp tục phối hợp với các ban, ngành có liên quan, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; đẩy mạnh các hoạt động về phòng, ngừa và phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, mua bán người và tệ nạn xã hội gắn với thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn TP; tổ chức tập huấn cung cấp các kiến thức, kỹ nâng nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách về công tác phòng, chống mua bán người.

Song song đó, các lực lượng phối hợp sẽ vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phát hiện tố giác các loại tội phạm; trong đó chú trọng đến tội phạm mua bán người, kịp thời phát hiện các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trại phép sang nước ngoài và các hành vi có liên quan; tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ khi có nạn nhân bị mua bán, thực liiện các hoạt động giúp đỡ, tạo điều kiệu thuận lợi cho nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tâm lý, pháp lý, y tế, dạy nghề, tạo việc làm... để giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang