Tập đoàn Generali ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục

Thứ Ba, 22/03/2022 11:15

|

(CATP) Ngày 21-3, đại diện Tập đoàn Generali cho biết cụ thể mức tăng trưởng mạnh ở doanh thu phí bảo hiểm (BH), lợi nhuận kinh doanh (KD) và lợi nhuận ròng, hoàn thành xuất sắc kế hoạch chiến lược "Generali 2021".

Kết quả hoạt động KD của tập đoàn đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 5,9 tỷ euro (tăng 12,4%), nhờ vào tăng trưởng tích cực của tất cả các mảng KD. Doanh thu phí gộp đạt 75,8 tỷ euro (tăng 6,4%), từ những tăng trưởng tích cực ở mảng BH nhân thọ và phi nhân thọ. Dòng tiền thuần từ hoạt động KD bảo hiểm nhân thọ đạt 12,7 tỷ euro (tăng 4,4%) hoàn toàn đến từ dòng sản phẩm BH liên kết đơn vị và sản phẩm bảo vệ. Tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới ghi nhận kết quả ấn tượng 4,52% (so với 3,94% năm 2020), tỉ lệ kết hợp đạt 90,8% (so với 89,1% năm 2020), đây là kết quả tốt nhất và ổn định nhất trên thị trường.

Kế hoạch chiến lược "Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy tăng trưởng" đang được tập đoàn triển khai, tập trung vào tăng trưởng bền vững, nâng cao doanh thu và tiếp tục mang lại lợi nhuận dẫn đầu thị trường.

Ông Philippe Donnet - Tổng giám đốc Tập đoàn Generali - nhận định: "Những kết quả KD chúng tôi công bố đánh dấu sự kết thúc thành công của kế hoạch chiến lược "Generali 2021". Đây là minh chứng rõ nét về việc chúng tôi đã thực hiện đúng cam kết của mình. Trong 2 chu kỳ chiến lược vừa qua, tập đoàn đã củng cố vị thế dẫn đầu tại châu Âu và trở thành "Người bạn Trọn đời" của 67 triệu khách hàng trên toàn thế giới".

Nhân viên Generali tư vấn cho khách hàng

Generali là một trong những tập đoàn BH và quản lý tài sản lớn hàng đầu trên thế giới. Được thành lập năm 1831, Generali hiện có mặt tại 50 quốc gia và đạt 75,8 tỷ euro doanh thu phí BH năm 2021. Với hơn 75.000 nhân viên phục vụ 67 triệu khách hàng, Generali đang dẫn đầu tại thị trường châu Âu đồng thời giữ vị thế ngày càng quan trọng tại các thị trường châu Á và châu Mỹ Latinh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang