Cần Thơ: Khởi công nhiều công trình dịp mừng Tết Chôl Chnăn Thmây

Thứ Hai, 21/03/2022 16:02  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 21-3, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ phối hợp với UBND, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cờ Đỏ, UBND xã Đông Thắng tổ chức khởi công nhiều công trình nhân dịp mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Phạm Ngọc Quang (Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ), Thượng tá Lê Hoàng Trung (Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ), Trung tá Nguyễn Thanh Sơn (Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Cờ Đỏ), Thượng toạ Đào Nho (Trụ trì Chùa Muniutdomrăngsây) cùng chính quyền địa phương xã Đông Thắng.

Quang cảnh buổi lễ.

Theo đó, nhằm thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp đối với đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày mừng Chôl Chnăm Thmây, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động.

Khởi công xây dựng nhà “Tình đồng đội” cho đồng chí Đào Lắm.

Cụ thể là khởi công xây dựng nhà “Tình đồng đội” cho đồng chí Đào Lắm (Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Thắng), hiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại tá Phạm Ngọc Quang - Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ phát biểu.

Tại buổi lễ khởi công, Đại tá Phạm Ngọc Quang (Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ) cho biết: Việc khởi công xây dựng nhà của đồng chí Đào Lắm nằm trong chuỗi hoạt động mừng Chôl Chnăm Thmây. Qua 16 năm, lực lượng vũ trang TP.Cần Thơ đã đồng hành với nhân dân để tổ chức Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây. Sự lan toả của Tết quân dân đối với đồng bào đã để lại dấu ấn rất là tốt đẹp, góp phần cùng với địa phương khắc phục khó khăn cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để ổn định cuộc sống.

Kiểm tra việc sửa chữa, sơn mới hàng rào Chùa Muniutdomrăngsây.

Theo Đại tá Phạm Ngọc Quang, ngoài xây dựng nhà “Tình đồng đội”, Ban Tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động như: sửa chữa, sơn mới hàng rào Chùa Muniutdomrăngsây; tổ chức phát hoang, dọn dẹp vệ sinh khu dân cư dân tộc thiểu số tại TT.Cờ Đỏ; xây dựng đèn đường và phát hoang môi trường tuyến đường kênh Cây Sao (dài 3,3km, xã Thới Đông); xây dựng đèn đường và phát hoang môi trường tuyến kênh Lồng Ống (dài 850m, ấp Thới Hòa B, TT.Cờ Đỏ); tặng 500 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; xây dựng 15 căn nhà “Tình đồng đội” và “Đại đoàn kết” (đều thuộc huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và quận Ô Môn)…

Tổ chức phát hoang, dọn dẹp vệ sinh khu dân cư dân tộc thiểu số tại TT.Cờ Đỏ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang