Bình Định:

Tàu cá chở 16 thuyền viên bị nạn trên biển

Thứ Năm, 30/11/2017 10:27

|

(CAO) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, sau khi tàu cá BĐ 30366 TS trên tàu có 6 thuyền viên bị chìm thì tàu BĐ 99559 TS với 16 thuyền viên đang gặp nạn trên biển.

Tàu cá BĐ 99559 TS công suất 815cv, trên tàu có 16 thuyền viên, chủ tàu là ông Hồ Văn Sinh, thuyền trưởng là ông Nguyễn Cường ở Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, đang hoạt động trên vùng biển có tọa độ 14014’N, 114019E bị hỏng máy thả trôi lúc 16 giờ 30 phút ngày 28-11.

Tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa

Ngày 29-11, tàu Hải quân xuất phát từ đảo Song Tử Đông đang trên đường đến hỗ trợ tàu. Đến sáng nay (30-11), người nhà chủ tàu cho biết, tàu Hải quân chưa tới khu vực tàu bị nạn.

Trước đó, tàu cá BĐ 30366 TS, công suất 39cv, trên tàu có 6 thuyền viên, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Ngô Thiên, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát bị phá nước chìm cách mũi Vũng Tàu 42 hải lý về phía Đông Nam ngày 27-11. Tàu SAR 413 đã tìm thấy thi thể thuyền viên Nguyễn Tấn Phương lúc 0 giờ 30 phút ngày 30-11 và đang hành trình đưa thuyền viên Võ Văn Dũng và thi thể thuyền viên Nguyễn Tấn Phương về bờ, dự kiến 10 giờ ngày 30-11 về đến Vũng Tàu. Hiện 1 người được cứu sống, 3 người tìm thấy thi thể, 2 người mất tích đang tiếp tục tìm kiếm.

Danh sách thuyền viên bị nạn trên tàu cá BĐ 30366 TS: Nguyễn Văn Dũng (1974) ở Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi được cứu vào ngày 29-11, sức khỏe dần ổn định; Ngô Thiên (1970) ở Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định, tìm thấy thi thể ngày 28-11; Ngô Tấn Tiến (1976) ở Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định, tìm thấy thi thể ngày 28-11; Nguyễn Tấn Phương (1978 ) ở Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định tìm thấy thi thể ngày 30-11; Nguyễn Văn Lân (1968) ở Phước Lộc, La Gi, Bình Thuận bị mất tích; Văn Năm (1955) ở Phước Lộc, La Gi, Bình Thuận bị mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang