Thị xã Bình Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chủ Nhật, 15/01/2023 15:26  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 15-1, Thị ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TX.Bình Minh (Vĩnh Long) tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (28/12/2012 - 28/12/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đến dự có Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Thành Thế (Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long), Nguyễn Minh Dũng (Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh), bà Nguyễn Thị Quyên Thanh và ông Nguyễn Văn Liệt (cùng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long).

Lãnh đạo TX.Bình Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc - Bí thư TX.Bình Minh phát biểu.

Trong diễn văn kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc (Bí thư TX.Bình Minh) khẳng định: Qua 10 năm xây dựng, phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thông qua việc phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thị xã, đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ TX.Bình Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

So với năm 2012, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp xây dựng từ 10,3% lên 28,4%, giảm tỉ trọng nông lâm nghiệp từ 30,4% xuống 16,5%. Tổng thu ngân sách khi mới thành lập thị xã chỉ đạt trên 37 tỷ đồng, đến năm 2022 đạt 139 tỷ đồng (tăng 3,75 lần).

Với quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, năm 2017, TX.Bình Minh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước nghị quyết 3 năm. Địa phương này là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2020, thị xã được công nhận là đô thị loại III.

Tại lễ kỷ niệm, TX.Bình Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao tặng bằng khen cho 14 tập thể, 24 cá nhân đóng góp công sức, vật chất cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã (giai đoạn 2012 – 2022).

Bình luận (0)

Lên đầu trang