Thông tin mới vụ "chở 46 thi thể từ TPHCM về Bến Tre hỏa táng"

Thứ Ba, 17/08/2021 16:41  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 17-8, Sở Y tế tỉnh Bến Tre xác nhận, đến nay đơn vị chưa nhận được thông báo nào về việc đề nghị tiếp nhận hỏa táng các trường hợp bệnh nhân tử vong do nhiễm Covid-19 ngoài tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ 9 giờ ngày 15-8 đến 0 giờ 30 phút ngày 16-8, tài xế Lê Phúc Hậu (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã điều khiển xe tải BS: 64C-077.84 (xe có đăng ký luồng xanh) chở 46 thi thể, trong đó có 41 thi thể mắc Covid-19 từ TPHCM về cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (thuộc xã Hưng Phú, TP.Bến Tre) để hỏa táng, nhưng không có hợp đồng trước với cơ sở.

Các thi thể được xác định ở nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn TPHCM.

Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên, nơi đang bị phong tỏa. Ảnh: Báo Đồng Khởi.

Theo lãnh đạo UBND TP.Bến Tre, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã tiến hành phong tỏa toàn bộ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên. Thực hiện test nhanh toàn bộ nhân viên làm việc tại đây và phun khử khuẩn khuôn viên. Trước mắt yêu cầu cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên không tiếp nhận hỏa táng người tử vong mắc Covid-19 ngoài địa phương.

Ngành y tế tỉnh Bến Tre cũng phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Bến Tre tiến hành hỏa táng số thi thể còn lại, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Hiện Công an TP.Bến Tre đã tiến hành lập biên bản, làm rõ những hành vi vi phạm của tài xế Hậu và các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang