Tìm người thân cho bé gái tên Như, nhà ở Bình Dương, đi lạc tại TPHCM

Thứ Hai, 02/01/2023 16:50

|

(CAO) Quá trình tuần tra làm nhiệm vụ, tổ công tác của Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an TPHCM) phát hiện một bé gái khoảng 8 tuổi, tên Như nói nhà ở Bình Dương đứng khóc vì đi lạc gia đình.

Vào 11 giờ 45 phút ngày 02-1, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Nam Sài Gòn gồm Thiếu tá Trang Ngọc Hiếu và Đại uý Trần Hoài Nam thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Nguyễn Văn Linh, phát hiện một bé gái khoảng 8-9 tuổi với nét mặt sợ hãi và đang đứng khóc.

CSGT Nam Sài Gòn và CAP.Tân Phong (Q.7) đang tích cực xác minh, tìm thân nhân cho bé Như

CSGT đã  tiếp cận và thăm hỏi thì được biết cháu bé tên Như, ngụ tại Bình Dương, đang bị lạc gia đình và không nhớ đường về. Vì cháu bé không nhớ được địa chỉ nhà ở đâu nên tổ tuần tra kiểm soát đã đưa cháu bé về trụ sở CAP.Tân Phong (Q.7) để phối hợp liên hệ với gia đình của cháu bé.

Vậy ai là thân nhân của bé Như khẩn trương liên hệ với CAP.Tân Phong, Q.7 để đón cháu về.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang