TPHCM đón đợt triều cường cao nhất từ đầu năm, có thể ngập nhiều nơi

Thứ Sáu, 03/12/2021 11:03  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Trong đợt triều cường này, mực nước tại các trạm Nhà Bè và Phú An có thể lên 1,68 – 1,73 m, gây ngập nhiều khu vực trũng thấp khi triều cường đạt đỉnh từ ngày 3 đến 5/12.

Đợt triều cường hồi đầu tháng 11 đã gây ngập tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7.

Ngày 3/12, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, đợt triều cường đầu tháng 11 âm lịch duy trì cao hơn mức báo động 3 từ 8 – 13 cm, thời gian xuất hiện triều từ 2 – 4h sáng và 17 – 19h chiều tối.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh trong 1 – 2 ngày tới sẽ khiến mực nước cao nhất ngày ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn và Đồng Nai ít biến đổi, sau xuống chậm.

Đỉnh triều được dự báo có thể lên 1,73 m cao nhất từ đầu năm có thể khiến một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương (Nhà Bè)…. bị ngập.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong rạng sáng 3/12, tại các trạm quan trắc ghi nhận mức triều cao như trạm Nhà Bè mức 1,72 m, trạm Phú An 1,69 m cao hơn báo động 3 lần lượt 12 và 9 cm.

Trong kỳ triều cường hồi đầu tháng 11, nhiều khu vực trũng thấp ở TPHCM ngập sâu hơn nửa bánh xe khiến đời sống người dân đảo lộn.

Bên cạnh đó, các tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của triều cường khi mực nước tại các trạm lên nhanh, đỉnh triều có thể xuất hiện từ 4 – 6/12.

Mực nước dự báo tại trạm Mỹ Thuận 1,95 – 2 m; trạm Cần Thơ 2 – 2,05 m; các trạm vùng ven biển cao hơn báo động 3 từ 5 – 20 cm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang