Đồng Nai:

Triệt phá đường dây hàng lậu trị giá hàng tỷ đồng

Thứ Năm, 01/12/2016 09:15  | Minh Thắng

|

(CAO) Sau nhiều ngày theo dõi, đến ngày 30-11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện số lượng hàng hóa nhập lậu “khủng” trị giá nhiều tỷ đồng do một đường dây tuồn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Thu giữ 45.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Thời gian qua, hành vi buôn bán hàng giả, hàng lậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi và lộng hành trên tất cả các loại mặt hàng: điện, điện tử, thuốc lá, giày dép,... Trước tình hình đó, đại tá Nguyễn Văn Kim – Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế chủ động lập kế hoạch, phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự triển khai lực lượng, quyết tâm triệt phá vấn nạn hàng giả, hàng nhập lậu này.

Với tinh thần quyết tâm giữ vững trật tự kinh tế cho địa bàn, các trinh sát Phòng cảnh sát kinh tế đã nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình các tụ điểm có hàng nhập lậu để điều tra khám phá các đường dây vận chuyển hàng lậu từ nước ngoài về tập kết trên địa bàn tỉnh rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Một số mặt hàng nhập lậu

Sau thời gian trinh sát theo dõi, sáng ngày 30-11, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng điện máy Mạc Bỉnh Diệm tại nhà số 94/1bis, đường Trần Quốc Toản, khu phố 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa do hai vợ chồng ông Mạc Bỉnh Diệm (SN 1969) và bà Hồ Thị Kim Thoa (SN 1978), cùng ngụ tại địa chỉ trên làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện số lượng hàng hóa không có chứng từ rất lớn. Làm việc ban đầu, vợ chồng ông Diệm khai nhận đã thu gom hàng từ nhiều nguồn tại một số tỉnh, thành đưa về tập kết tại TP. Biên Hòa, sau đó bỏ mối lại cho nhiều cơ sở, cửa hàng mua bán điện máy trên địa bàn tỉnh để bán lẻ.

Từ lời khai trên, ngay trong ngày, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra 21 địa điểm là các cửa hàng, cơ sở buôn bán các mặc hàng điện, điện tử, đồ gia dụng… tại các địa bàn do hai vợ chồng trên phân phối, gồm: TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành và huyện Trảng Bom.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ hàng hóa để điều tra

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện hàng trăm mặc hàng điện, điện tử, gia dụng không có chứng từ. Tại thời điểm kiểm tra, các chủ cơ sở đã không xuất trình được chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Phòng cảnh sát kinh tế đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ hàng hóa để điều tra.

Tính đến 19 giờ cùng ngày, số lượng hàng hóa không có chứng từ đã được chở về bởi hàng chục chiếc xe tải cùng nhiều phương tiện khác. Tất cả số hàng nghi nhập lậu đã được phát hiện đều được đưa về tập trung tại Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Phan Trọng Lộc – Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế cho biết: "Do số lượng hàng quá lớn, lực lượng công an chưa thể thống kê được từng chủng loại, nhưng ban đầu ước tính lên đến hàng trăm loại mặc hàng, sản phẩm khác nhau. Vài ngày tới, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành mời các chủ cơ sở, cửa hàng đến cơ quan điều tra làm việc, sau đó sẽ có hướng xử lý tiếp theo”. Riêng hành vi vi phạm của hai vợ chồng ông Diệm vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang