UBND tỉnh Thanh Hóa đầu tư 4,3 tỉ đồng để chống sạt lở trường học

Chủ Nhật, 24/07/2016 10:01

|

(CAO) Sau khi Báo Điện tử Công an TP.HCM có bài phản ánh “Trường học đứng trước nguy cơ đổ sụp vì 'hà bá' chuyển dòng”, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định cấp kinh phí 4,3 tỉ đồng để kè bờ sông, đảm bảo an toàn trường học.

Trường học đứng trước nguy cơ đổ sụp vì “hà bá” chuyển dòng

Như bài báo đã phản ánh, do sự thay đổi đột ngột dòng chảy của sông Âm, đoạn qua địa bàn xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) khiến đất bờ sông liên tục bị sạt lở mỗi khi có mưa lũ. Hàng chục khối đất cứ đổ ụp xuống sông trong nỗi lo lắng của chính quyền và người dân địa phương.

Hiện tại, mép bờ sông Âm, đoạn chảy qua xã Vân Am chỉ còn cách chân móng phòng học của trường Tiểu học Vân Am 2 khoảng 3-5 mét. Đây là công trình phòng học 2 tầng, xây dựng năm 2003 với 12 phòng học.

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kinh phí xây dựng hệ thống chống sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn trường học

Nhằm đảm bảo an toàn cho ngôi trường Tiểu học Vân Am 2, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình chống sạt lở trường học, giao huyện Ngọc Lặc làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình xử lý, chống sạt lở Trường tiểu học Vân Am 2; với mục tiêu khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, duy trì đường dân sinh bên bờ sông, chống sụt lún cho trường và đảm bảo việc dạy học an toàn của nhà trường. Dự kiến, tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 4,3 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang