VĐV dự Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020 bị lũ cuốn tử vong

Thứ Bảy, 20/06/2020 22:22

|

(CAO) Sau khi xảy ra sự việc một vận động viên bị lũ cuốn tử vong trên đường dự thi Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020, Ban tổ chức Giải đã dừng tất cả các cự ly nội dung tổ chức vào ngày 21/6.

Chiều 20/6, ông Cil Poh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận, đến 16 giờ ngày 20/6, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn của Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể của nam vận động viên tham gia Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020 - lần thứ IV bị mất tích vào trưa cùng ngày do nước lũ cuốn trôi.

Theo ông Cil Poh, thi thể nam vận động viên này được tìm thấy tại vị trí đường đi Cổng Trời nằm trong khu vực của suối Vàng, đoạn qua thôn Đan Kia, thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương).

Thi thể của nam vận động viên sẽ được đưa vào bờ và làm các thủ tục cần thiết.

Trước đó, vào sáng 20/6, khoảng 5.000 vận động viên khắp cả nước tham dự và tranh tài ở 5 nội dung thi đấu, tuy nhiên buổi trưa cùng ngày tại khu vực Đà Lạt-Lạc Dương có mưa rất lớn kéo dài khiến mực nước các sông suối nhỏ dâng lên cao.

Lực lượng chức năng tìm tung tích VĐV mất tích

Tối cùng ngày,  ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, sau khi xảy ra sự việc một vận động viên tử vong, Ban tổ chức Giải đã dừng tất cả các cự ly nội dung tổ chức vào ngày 21/6.

Đồng thời, Ban tổ chức Giải đang phối hợp với cơ quan chức năng có các biện pháp hỗ trợ trường hợp vận động viên tử vong này.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, vận động viên tử vong là Thái Đôn Thành (sinh năm 1980, ngụ TP.Hồ Chí Minh) tham dự cự ly 70km xuất phát từ 4 giờ ngày 20/6 theo lộ trình Thung lũng tình yêu (Đà Lạt) xuống đường Thái Phiên (thành phố Đà Lạt), sau đó vào xã Đạ Sar rồi tiếp tục theo cung đường về xã Lát, lên đỉnh Lang Biang (huyện Lạc Dương) và kết thúc tại Thung lũng tình yêu.

“Sự việc xảy ra là ngoài ý muốn. Ban tổ chức Giải đang có mặt ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan chức năng thông báo cho gia đình vận động viên và xử lý vụ việc,” ông Nguyễn Tiến Hải cho biết.

Từ đêm 19/6 và trưa đến 20 giờ ngày 20/6, tại thành phố Đà Lạt và các vùng lân cận có mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các suối dâng nhanh, chia cắt các tuyến đường của các vận động viên tham gia chạy Giải này.

Đây là giải thể thao lớn nhất được tổ chức trở lại sau thời gian dài tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020 khai mạc ngày 19/6, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21/6/2020.

Lâm Đồng: Một người tử vong khi khắc phục sự cố mưa bão

Sáng 20/6, trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động. Anh Đào Mạnh Nam, 36 tuổi trong lúc đến giúp nhà người bạn thân cắt cây gòn bị đổ do mưa gió vào đêm hôm trước đã bị cành cây đập trúng người tử vong.

Ông Trần Thế Hùng, Chủ tịch UBND xã Tiên Hoàng (huyện Cát Tiên) cho biết, vụ việc xảy ra tại nhà anh Đỗ Văn Hiếu, tại thôn 4, xã Tiên Hoàng. Khi anh Đào Mạnh Nam đến chơi, thấy cây gòn tại nhà anh Hiếu bị gió quật ngã nên đã phụ giúp gia đình anh Hiếu cưa cây gòn này.

Trong lúc phụ giúp cưa cây, không may cành cây rơi xuống, quật trúng đường dây điện viễn thông và bật lên văng trúng người anh Nam, làm anh bị chấn thương nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Cát Tiên, nhưng do chấn thương quá nặng nên không qua khỏi.

Trước đó, vào chiều tối ngày 19/6, trên địa bàn huyện Cát Tiên xảy ra mưa to và gió giật mạnh. Riêng xã Tiên Hoàng (huyện Cát Tiên) có 10 căn nhà bị tốc mái, trong đó 3 căn bị hư hỏng nặng, nhiều cây trồng bị quật gãy đổ.

Được biết, gia đình anh Đào Mạnh Nam thuộc diện khó khăn của xã Tiên Hoàng, anh Nam có 2 con còn rất nhỏ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang