2 trường hợp lợi dụng xe “luồng xanh” đưa người qua chốt kiểm dịch

Chủ Nhật, 29/08/2021 16:49  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 29-8, lực lượng chức năng ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt, đưa đi cách ly tập trung các trường hợp lợi dụng xe “luồng xanh” để qua chốt kiểm soát chống dịch.

Cụ thể, ngày 29-8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn T. (ngụ ấp Nhà Dựa, xã Thanh Mỹ) 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng phương tiện di chuyển trên tuyến “luồng xanh” để qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Công an làm việc với ông Nguyễn Văn T.

Theo kết quả xác minh, vào khoảng tháng 6-2021, ông T. làm việc tại Bến Tre. Đến ngày 18-7, tất cả các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên ông T. không về được nhà.

Trong thời gian phụ xe mua bán vịt tại TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre ông T. nắm được xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu (hoạt động trên tuyến “luồng xanh”) có thể di chuyển qua lại các địa phương. Đến ngày 24-8, ông T. lợi dụng tuyến xe “luồng xanh” qua địa bàn tỉnh Trà Vinh để chở về nhà tại ấp Nhà Dựa, xã Thanh Mỹ.

Ông T. khai báo không trung thực mục đích trở về địa phương, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn. Xét thấy hành vi của ông T. gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Thanh Mỹ đề nghị phạt hành chính ông T. và đưa đi cách ly tập trung người này.

* Cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã đưa tài xế Phạm Văn Tính (SN 1987) và N.T.N (SN 1998, ngụ xã Tân Thành A) đi cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 26-8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 liên tỉnh thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Hồng phát hiện tài xế Phạm Văn Tính điều khiển xe ô tô tải BS: 66H-000.48 đi từ Đồng Nai về Đồng Tháp, trong xe có chở theo N.T.N.

Công an làm việc với tài xế Tính.

Qua làm việc, tài xế khai nhận chở hàng từ Đồng Tháp đi Đồng Nai vào ngày 25-8, đến ngày 26-8 thì quay về. N. hiện đang làm công nhân tại Đồng Nai, khi biết Tính lái xe lên đây để giao hàng nên đã liên hệ đi nhờ về quê. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch thuộc xã Tân Phước thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hành vi trên của tài xế Tính đối mặt mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang