Bé gái 4 tuổi bị tai nạn cùng ba mẹ ở Sài Gòn đã qua cơn nguy kịch

Thứ Ba, 22/10/2019 16:29

|

(CAO) Sau va chạm với xe container, cha mẹ tử vong tại chỗ, người con gái nhỏ 4 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng. Được sự cứu chữa kịp thời, bé gái đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 22-10, Bệnh viện Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết tình hình sức khỏe của bé gái Trần Ngọc H. ( 4 tuổi) đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi.

Cháu H là một trong 3 nạn nhân bị xe container kéo lê tại khu vực ngã tư Bình Phước (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) xảy ra vào sáng cùng ngày.

Nhờ sự cứu chữa của bác sĩ, cháu H đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Bệnh viện Q.Thủ Đức.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút, xe container do tài xế Trịnh Xuân Dương (31 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về TP.HCM.

Khi đến khu vực ngã tư Bình Phước thì tài xế cho xe rẽ phải vào QL1A để đi về hướng An Sương.

Khi đang ôm cua thì tông trúng xe máy chạy cùng chiều phía trước do anh Nguyễn Văn Huynh (49 tuổi) điều khiển chở theo chị Trần Kim Thanh (41 tuổi) và bé gái Trần Ngọc H. (4 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Hiện trường vụ tai nạn sáng 22-10.

Hậu quả tai nạn làm anh Huynh và chị Thanh chết tại chỗ. Còn bé gái bị thương rất nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cháu H. được chuẩn đoán đa chấn thương, sốc mất máu do tai nạn giao thông và được chuyển đi phẫu thuật gấp.

Hiện tại, sau phẫu thuật, bé được chuyển về khoa Hồi sức nhi – Bệnh viện Q.Thủ Đức để tiếp tục theo dõi và điều trị. Về phía bệnh viện trước mắt sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền phẫu thuật và hồi sức cho em H.

Container ôm cua cán xe máy ở Sài Gòn, 2 người tử vong, 1 bé gái nguy kịch
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang