Khởi tố vụ án, truy bắt nhóm đối tượng hành hung nữ nhân viên xe buýt

Thứ Hai, 21/10/2019 22:19

|

(CAO) Liên quan đến nhóm thanh niên hành hung nữ nhân viên xe buýt gây xôn xao dư luận, ngày 21/10, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích", đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo đó, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích” theo Điều 318 và Điều 134 Bộ luật Hình sự để làm rõ hành vi hành hung nữ phụ xe buýt của nhóm đối tượng vào ngày 20/10.

Nhóm côn đồ hành hung chị H. và chị H. đang được điều trị tại bệnh viện

Qua xác định thương tích trên người nạn nhân, Cơ quan công an đã tiến hành giám định thương tật, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung nữ phụ xe gồm Trịnh Minh Hiếu (SN 1995, quê thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Tưởng Kim Hồng (SN 1987, trú tại Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa).

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng xuống địa bàn truy xét thì các đối tượng trên đã bỏ trốn.

Hiện Cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 12 giờ 45 ngày 20/10, xe buýt tuyến 103B, BS: 29B-188.23 đang vận hành chở khách từ bến xe Mỹ Đình đi bến xe Hồng Quang, khi đến khu vực Xà Kiều, huyện Ứng Hòa thì có 1 thanh niên đứng giữa đường chặn xe dừng lại.

Sau đó, thanh niên này cùng 4 thanh niên khác lên xe. Các thanh niên này đã nói chuyện rất nhiều, có những lời lẽ thô tục làm mất trật tự và còn trêu ghẹo lái xe, phụ xe.

Sự việc làm ảnh hưởng đến các hành khách khác trên xe nên chị Đỗ Thúy H. (27 tuổi, ở xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) nhân viên phụ xe buýt đã nhắc nhở.

Lúc này, một đối tượng đã đạp vào người chị H. thì nữ phụ xe phản ứng. Thấy vậy, 3 người trong nhóm thanh niên xông vào đánh nạn nạn nhân chấn thương.

Sau khi hành hung chị H., một người trong nhóm thanh niên đã đưa 1 triệu đồng để chị H. đi mua thuốc nhưng chị không cầm. Nhóm này tiếp tục đưa cho lái xe buýt và yêu cầu người này mua thuốc nhưng lái xe cũng không cầm.

Khi xe buýt đến điểm dừng chân gần sân vận động Ứng Hòa thì các đối tượng trên nhanh chóng rời khỏi xe.

Chị H. được đưa về bến xe buýt rửa vết thương rồi đến Công an huyện Ứng Hòa trình báo.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vân Đình cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, đầu.

Clip vụ việc sau đó được tung lên mạng gây phẫn nỗ, dư luận yêu cầu cần phải xử lý nghiêm nhóm thanh niên côn đồ này.

* Còn liên quan đến thông tin lái và phụ xe buýt dùng thanh sắt hành hung người đi đường vì bị nhắc nhở chạy lấn tuyến ở Hà Nội, chiều 21/10, ông Phạm Đức Học - Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Newway cho biết: Công ty đã tạm đình chỉ lái xe, phụ xe buýt, đồng thời đang xác minh để xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Quan điểm của Công ty là không bao che, dung túng; xử lý nghiêm vi phạm theo nội quy của Công ty và quy định của pháp luật. Công ty không chấp nhận bất kỳ một hành vi thiếu văn hóa nào đi ngược lại sự nỗ lực phấn đấu của tập thể đội ngũ lái xe, nhân viên bán vé đang không ngừng hoàn thiện mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tài xế và phụ xe buýt cầm thanh sắt xuống đường trên cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: otofun.net)

Theo ông Phạm Đức Học, Công ty cổ phần vận tải Newway đã nhận được thông tin đăng tải trên một số trang mạng xã hội ghi lại hình ảnh về cảnh công nhân lái xe, nhân viên phục vụ của xe buýt BS: 29B - 079.84 chạy tuyến 47B xô xát với một nam thanh niên đi xe Airblade trên cầu Vĩnh Tuy vào tối 20/10/2019.

Là đơn vị quản lý vận hành tuyến buýt 47, Công ty đã tiến hành xác minh sự việc. Theo đó, sự việc trên thuộc ca làm việc của lái xe Đào Quốc Trường và nhân viên bán vé Nguyễn Thành Nam trên xe buýt BS: 29B 079.84 thuộc Công ty cổ phần vận tải Newway.

Ngay đầu giờ sáng 21/10/2019, Công ty đã yêu cầu 2 nhân viên trong vụ việc trên báo cáo tường trình. Theo tường trình của các nhân viên, khi xe buýt lưu thông trên đường gặp vụ va chạm giữa người đi xe máy và người đi đường khác, họ đã xuống can ngăn, còn bản thân lái xe và nhân viên bán vé không va chạm, xô xát với người đi xe máy.

Công ty cũng đã chủ động tìm cách liên hệ, gặp gỡ người đi xe máy trong vụ xô xát, va chạm trên để thăm hỏi, làm rõ sự việc. Theo đó, người đi xe máy cho biết: Khoảng 19 giờ ngày 20/10, tại cầu Vĩnh Tuy, giao thông đông và khá phức tạp, giữa người đi xe máy và lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt đã có xô xát, va chạm. Hiện sức khỏe của người đi xe máy bình thường, thấy không cần thiết phải đi kiểm tra sức khỏe.

Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Newway cho biết, trước thông tin chưa thống nhất giữa lái xe, nhân viên bán vé bị tố trong vụ việc trên và người đi xe máy, Công ty đã đề nghị cơ quan Công an giúp đỡ, xác minh vụ việc, giải quyết đúng theo quy định pháp luật; đồng thời yêu cầu lái xe, nhân viên bán vé hợp tác với cơ quan Công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang