Tìm người nhà của tài xế xe ba gác bị đâm chết vì nhắc nhở người tiểu bậy

Thứ Ba, 15/06/2021 16:28  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm người thân của ông Nguyễn Văn Phùng bị đâm tử vong khi nhắc nhở đối tượng tiểu bậy trên đường.

Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều vụ vụ án “Giết người” xảy ra ngày 22-11-2020 tại gầm cầu Rạch Ông, P.1, Q.8.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Phùng (SN 1962, không có nơi ở nhất định). Đối tượng gây án là Nguyễn Phước Quang (tự Gấu, SN 1989, ngụ quận 8).

Ông Nguyễn Phùng hành nghề lái xe ba gác thuê tại gầm cầu Rạch Ông, quận 8.

Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM đang tìm người thân của ông Phùng. Ai là người thân hoặc biết thân nhân ông Phùng vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) gặp án bộ điều tra Nguyễn Mạnh Cường, số điện thoại 0977701222 để phối hợp giải quyết.

Như CAO đưa tin, tối 22-11, Quang đến khu vực chân cầu Rạch ông, thấy bên hông xe ba gác của ông Phùng nên đi đến tiểu.

Ông Phùng nhắc nhở, nên hai bên mâu thuẫn, cãi nhau và xô xát. Lời qua tiếng lại, Quang đã rút dao đâm vào người ông Phùng khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Bác tài ba gác ở Sài Gòn bị đâm chết thương tâm chỉ vì nhắc nhở người tiểu bậy
 

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang