Khen thưởng các cá nhân truy bắt đối tượng khoét tường trốn khỏi trại giam

Thứ Năm, 17/08/2017 16:11  | Nam Thanh

|

​Lãnh đạo Công an TP. Sa Đéc vừa đến thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc cho Thiếu tá Trần Minh Nhựt – Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Dĩ An và 02 công dân gồm: ông Nguyễn Quốc Khánh, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Minh Trí, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước đó, vào ngày 03/3/2017, tại một quán nước ở ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, lợi dụng chủ quán sơ ý, 02 đối tượng Đặng Cao Trí, sn 1979 và Nguyễn Văn Phường, sn 1989 cùng ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp dùng gậy tự chế có dây dẫn đã cắm vào ổ điện tại quán chích vào người làm chủ quán bị tê giật, ngã xuống nền 2 đối tượng này đã cướp điện thoại rồi lên xe máy tẩu thoát. Qua truy xét, Công an thành phố Sa Đéc bắt giữ Trí và Phường. 

Sau khi đối tượng Trí bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sa Đéc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam. Đến sáng ngày 10/7/2017, đối tượng Trí đã đục khoét tường trốn khỏi nơi giam giữ.

Nhận được sự phối hợp nhiệt tình của lực lượng công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và các ông Khánh, Trí nên lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ được đối tượng Đặng Cao Trí khi đối tượng này đang trốn tại một xưởng gỗ thuộc ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang