Truy đuổi tội phạm ma tuý, chiến sĩ Công an bị thương nặng

Thứ Sáu, 04/08/2017 15:39  | Trà My

|

(CAO) Sáng 4-8-2017, Đại tá Vũ Văn Đông, Phó cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát cùng đoàn công tác Tổng cục Cảnh sát đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho Thiếu úy Phạm Văn Chính, cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ninh bị thương khi truy bắt ma túy.

Khoảng 18 giờ 29, ngày 1-8-2017, tại km 177+900, Quốc lộ 18 thuộc địa phận xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác số 1 (thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông Trung tâm - dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt; gồm: đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tổ trưởng; đ/c Lê Quang Minh, đ/c Phạm Minh Chính, cán bộ phòng PC67, đ/c Lê Văn Hưng, cán bộ phòng PK20, tổ viên).

Đang tuần tra kiểm soát theo phương án 12, phát hiện xe ô tô con loại 5 chỗ màu đen nhãn hiệu Mazda gắn BKS: 14A - 248.56, chạy hướng Móng Cái về Hạ Long có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra giấy tờ, được biết người điểu khiển xe là Nguyễn Đức Hải (SN 1992), trú tại thôn Cặp Tiên, xã Đồng Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; và 1 thanh niên khoảng 20 tuổi ngồi ở ghế phụ trong xe; trong quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tại hàng ghế phía sau của xe có chiếc gối ôm có dấu hiệu bất thường, tổ công tác tiến hành kiểm tra chiếc gối.

Khi đó, đối tượng Hải bất ngờ lên điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao về phía thành phố Hạ Long, bỏ lại chiếc gối; qua kiểm tra nhanh, phát hiện trong ruột gối có 3 túi nilon chứa khoảng 3.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Động viêntặng quà của lãnh đạo Tổng cục cho Thiếu úy Phạm Văn Chính, đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Thượng úy Nguyễn Thành Trung, Tổ trưởng đã huy động Tổ công tác truy đuổi xe ô tô của đối tượng. Trong quá trình truy đuổi, khi đến km 174+930, Quốc lộ 18A thuộc tổ 4, thôn Cầu Trắng, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, xe của đối tượng do Nguyễn Đức Hải điều khiển đã chèn ép xe của tổ công tác, làm xe của tổ công tác rẽ ngang, lao sang vệ đường va đập vào cột điện bên phải đường và Thượng úy Nguyễn Thành Trung, Thiếu úy Phạm Văn Chính bị thương nặng; 2 cán bộ còn lại ngồi phía sau bị xây xát nhẹ, sau đó đối tượng Hải tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng thành phố Hạ Long.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức đưa cán bộ chiến sĩ bị thương vào bệnh viện để cấp cứu, đồng thời tổ chức các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy bắt đối tượng bỏ trốn. 

Đến 20 giờ cùng ngày phát hiện chiếc xe ô tô của đối tượng Hải để lại tại Nhà văn hóa thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú; hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần quyết tấm của cán bộ chiến sỹ trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, thừa ủy quyền của đồng chí Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Đại tá Vũ Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà của lãnh đạo Tổng cục cho Thiếu úy Phạm Văn Chính, đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

Đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Chính, cũng như các đồng chí bị thương trong tổ công tác nhanh chóng bình phục sức khỏe để trở về đơn vị tiếp tục công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang