Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng

Thứ Tư, 12/07/2017 09:37

|

(CAO) Thiếu tướng Phan Chí Thanh-Giám đốc Công an tỉnh Long An vừa thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án khám phá thành công vụ “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra ngày 18-6-2017 tại ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trước đó, đối tượng Trần Quốc Quân, sinh năm 1983, ngụ KP6, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai điện thoại cho 1 đối tượng ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An mua hơn 26 đai thuốc (mỗi đai 60 cây) thuốc lá ngoại nhập lậu. Sau đó, Quân điều khiển xe INNOVA thuê đến rước Nguyễn Duy Phong, sinh năm 1999, ngụ khu phố 5, phường Hố Nai. Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đi đến tỉnh Long An lấy thuốc lá ngoại nhập lậu.

Khi chạy xe đến ngã tư Đức Lập, huyện Đức Hòa, Quân dừng xe lại để cho Phong xuống canh đường. Khi đi Quân mang theo 1 khẩu súng đã lắp sẵn đạn. Đến khoảng 2h, ngày 18-6-2017, sau khi Quân mua thuốc lá từ người bán ở huyện Đức Huệ đi đến ngã tư Đức Lập, huyện Đức Hòa thì nghe tiếng súng nổ phía sau nên dùng cây súng mang theo bắn liên tục về phía sau và tiếp tục chạy về hướng TP.HCM.

Toàn bộ sự việc sử dụng súng quân dụng trái phép của Quân và đồng bọn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đấu tranh làm rõ.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh-Giám đốc Công an tỉnh Long An thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án

Đến chiều ngày 9-7-2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức bắt các đối tượng Quân, Phong tại nhà của Đ.H.T ở ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bạn Quân), thu giữ vũ khí tại nhà cô P.K.L (bạn gái của Phong) ngụ TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra đối tượng Quân, Phong về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; T, L về hành vi che giấu tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang