Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Đắk Lắk: Triệt phá trên 200 vụ án mỗi năm

Chủ Nhật, 09/07/2017 12:38

|

(CAO) Ngày 7-7, Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 668 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, tăng 50 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Hậu quả làm chết 16 người, bị thương 285 người, thiệt hại tài sản trị giá trên 15 tỷ đồng. Trong đó, loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 70 vụ. Đáng lưu ý là các loại tội phạm giết người, cướp tài sản, xâm hại trẻ em và hàng loạt vụ trộm tài sản của người dân; nhiều băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, có tổ chức.

Lực lượng hình sự Đắk Lắk lội suối lúc nửa đêm để đến hiện trường một vụ án

Thủ đoạn của các đối tượng gây án ngày càng manh động, tàn độc. Phòng CSHS – dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Lãnh đạo phòng, các cán bộ - chiến sĩ, trinh sát đặt quyết tâm, trách nhiệm cao nhất, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ trên 85% đến 100%/các vụ, việc. Nhiều vụ, đối tượng là người đồg bào dân tộc thiểu số, dưới 18 tuổi, trình độ học vấn thấp, nghề nghiệp không ổn định. Nhiều đối tượng có đến 3,4 tiền án, tiền sự.

Tình hình tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Đối tượng đòi nợ thuê bằng thủ đoạn ném chất bẩn, sơn, nhớt, mắm tôm… vào nhà nạn nhân; sử dụng “sim rác” nhắn tin, điện thoại đe dọa; kéo đến cơ quan, nhà nạn nhân để gây sức ép đòi nợ; bảo kê nông sản…

Đại tá Nguyễn Văn Bôn (trái) tại hiện trường một vụ án mạng

Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội giảm đáng kể, nhưng diễn biến khá phức tạp; phương thức, thủ đoạn tàn độc, như, phân hủy xác nạn nhân hòng phi tang tội ác (1 vụ), giết trẻ em (1 vụ), giết người thân (6 vụ). Tội phạm xâm hại tình dục với phụ nữ, trẻ em tăng đáng kể. Nguyên nhân của tội phạm là do sự xuống cấp đạo đức, nhận thức pháp luật còn yếu kém, công tác phòng ngừa xã hội, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa mang lại hiệu quả.

Tội phạm trộm cắp tài sản tăng đáng kể, 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra trên 50 vụ, thiệt hại ước tính trên 5 tỷ đồng. Trộm đột nhập, cạy cửa, phá két sắt; trộm trâu bò, gia súc; trộm nông sản… Nhiều vụ lừa đảo “chạy chức, chạy việc”, lừa đảo bằng công nghệ cao. Tuy nhiên, bằng công tác nghiệp vụ công an, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tích cực điều tra, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, xử lý các đối tượng phạm tội một cách triệt để, lập nên nhiều chiến công.

Thượng tá Phan Thanh Cường – Phó phòng CSHS tại hiện trường vụ án

Nổi bật là việc Phòng CSHS đã tham mưu với cấp trên và là đơn vị chủ công xác lập và thực hiện 2 chuyên án trinh sát mang bí số CG 0217 chống tội phạm cướp giật tài sản và chuyên án T417 chống tội phạm trộm cắp tài sản bằng hình thức cạy cửa đột nhập trên toàn địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kết quả đến nay đã thực hiện được một phần 2 chuyên án, điều tra làm rõ 35 vụ án, bắt 43 đối tượng. Ngoài ra, đơn vị còn làm tốt công tác tham mưu cho các cấp, ủy Đảng, phối hợp các các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Công an, triệt phá nhiều vụ án, băng nhóm cộm cán hoạt động tinh vi. Hiện, Phòng CSHS đang tập trung thực hiện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ 16-6-2017 đến 15-8-2017.

Trung bình hàng năm, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận, điều tra và trực tiếp điều tra triệt phá trên 200 vụ án hình sự các loại. Đặc biệt, trong các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, đơn vị luôn đạt, vượt các chỉ tiêu giao… Kết quả này của đơn vị đã góp phần đắc lực cùng Công an tỉnh giữ vững ổn định an ninh trật tự, kiềm chế, kiểm soát và đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chủ công của Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phát biểu về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng, những kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy – Ban giám đốc Công an tỉnh và sự đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của toàn lực lượng CSHS Công an tỉnh. Tuy nhiên, Đại tá Bôn cũng thừa nhận, còn tồn tại một số khuyết điểm, bất cập, cần khắc phục để đơn vị đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang