Cảnh sát hình sự Đắk Lắk: Chuyên án triệt phá ‘bàn tay nhám’

Thứ Bảy, 15/07/2017 12:00  | Ngọc Hà

|

(CAO) Thủ phạm là những tên trộm chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh; hành vi, phương thức, thủ đoạn rất tinh quái. Nhiều đối tượng có đến 3,4 tiền án, tiền sự. Chúng coi việc trộm cắp tài sản là "nghề nghiệp" để mưu sinh.

Một số kẻ sau khi ăn trộm, tiền cầm chưa ấm tay liền đến ngay sòng bạc hoặc chích ma túy. Để bắt giữ được chúng, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khá vất vả, dày công điều tra, truy theo từng dấu vết của chúng ròng rã suốt nhiều tháng trời.

6 tháng xảy ra hơn 50 vụ trộm cắp tài sản

Theo số liệu của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng CSHS), 6 tháng qua, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra trên 50 vụ trộm đột nhập, cạy cửa nhà dân trộm cắp tài sản. Lớn nhất có vụ chúng đột nhập lấy đi của gia chủ số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, tháng 4-2017, Phòng CSHS đã tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh lập chuyên án mang bí số T417 triệt phá các băng nhóm trộm, do Phòng CSHS là đơn vị chủ công, phối hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột và Công an một số huyện, thị tham gia.

Một số đối tượng trong chuyên án triệt phá tội phạm trộm cắp tài sản

Sau 6 tháng kiên trì điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng gây án, đến nay, lực lượng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản triệt phá, làm rõ 35 vụ trộm, bắt giữ 43 đối tượng, trong đó nổi cộm là 4 băng nhóm gồm 13 tên, chúng thực hiện 4 vụ trộm “đình đám”, lấy đi của các khổ chủ tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Còn lại, khoảng gần 20 vụ trộm khác, lực lượng hình sự đã và đang tiếp tục làm rõ, truy bắt các đối tượng để xử lý trước pháp luật.

Cơ quan công an xác định, tổng giá trị tài sản các đối tượng chiếm đoạt của người dân trên hơn 50 vụ, ước khoảng trên 4 tỷ đồng. Nhiều vụ, đối tượng dưới 18 tuổi, là những thanh niên ở các tỉnh, thành khác, đến địa bàn Đắk Lắk câu kết với những thành phần bất hảo ở địa phương cùng ra tay thực hiện các vụ trộm rồi “cao bay xa chạy”. Có khi, một băng nhóm thực hiện đến 17 vụ trộm chỉ trong một thời gian ngắn.

Thiếu tá Võ Anh Tú – Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm theo tuyến và địa bàn (Đội 2) cho biết, các đối tượng đột nhập nhà người dân, lấy đi từ chiếc điện thoại, laptop, nông sản, xe máy, tiền, vàng… Thủ đoạn của chúng là rình rập nhà người dân hoặc chở nhau lượn lờ trên các tuyến đường, thấy nhà ai sơ hở, thuận tiện là ra tay…

Hành trình truy bắt tội phạm

Điển hình là băng trộm gồm 3 tên: Nguyễn Thành Luân (SN 2000), Đinh Vân Anh (SN 1996) – cùng trú thôn Quỳnh Tân 2, TT Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Văn Phương (SN 1996), trú thôn 3, xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; tạm trú xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 24-2-2017, Phòng CSHS Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của Công an huyện Krông Bông về vụ trộm cắp tài sản, xảy ra trong đêm 23-2-2017 tại nhà ông Y Huyên Bdap, ở buôn Cuol, xã Yang Ré, huyện Krông Bông.

Phương tiện gây án của các băng nhóm trộm tài sản bị bắt giữ

Tài sản bị chiếm đoạt mất cắp khoảng 450 triệu đồng. Quá trình điều tra, công an xác định 3 đối tượng nêu trên là thủ phạm và đã ra lệnh bắt giữ. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai nhận cùng thực hiện thêm 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Krông Bông, Krông Ana, Cư Kuin và TP.Buôn Ma Thuột.

Một trong số vụ trộm gây xôn xao dư luận tại tỉnh Đắk Lắk là vụ băng nhóm do đối tượng Thái Quý Long (SN 1983, trú thôn Hợp Thành, xã Cư Kpô, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu gây ra cùng đồng bọn là các tên: Phạm Hồng Phúc (SN 1985, HKTT: phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Bảo Việt (SN 1990, trú đường Lê Hồng Phong, P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 7-1-2017, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP.Buôn Ma Thuột nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại nhà vợ chồng chị Lê Thị Ngọc Huệ và anh Lê Xuân Vinh (đường Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột). Kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 1,7 tỷ đồng, 3.800 USD cùng các đồ vật, tài liệu khác.

Đây là vụ trộm tài sản với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Nhiều giả thiết được đặt ra. Các đối tượng đột nhập, đục phá két sắt lấy tài sản vào lúc chủ nhà là anh Lê Xuân Vinh vừa rời khỏi nhà. Bằng biện pháp nghiệp vụ của công an, sau nhiều ngày xác minh, sàng lọc, truy xét hồ sơ các băng nhóm đối tượng khả nghi, lực lượng CSHS Đắk Lắk xác định chân tướng kẻ chủ mưu băng trộm và truy bắt chúng. Đến ngày 21-4-2017, lần lượt 3 đối tượng đã bị Công an bắt giữ.

Phúc có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Long có 2 tiền án về tội mua bán chất độc và trộm cắp tài sản. Đối tượng Việt là hàng xóm gia đình anh Vinh, khai nhận: do biết gia đình anh Vinh thuộc diện khá giả, hắn nảy sinh mưu đồ theo dõi, dò la, nắm rõ quy luật đi lại, sinh hoạt của gia đình họ, sau đó Việt gọi cho 2 tên đồng bọn đến chọn thời cơ lúc vợ chồng anh Vinh đi vắng để cắt khóa cửa vào trộm cắp. 1 trong 3 tên còn được đồng bọn giao đi theo giám sát anh Vinh để báo động cho đồng bọn ra tay.

Sau khi lấy được tiền, cả bọn chia nhau, Việt tiêu xài và sử dụng ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ được 430 triệu đồng, 500 USD, 6 ĐTDĐ, 3 nhẫn vàng, 2 dây chuyền vàng, 2 lắc vàng đeo tay, 1 xe ôtô, 2 xe môtô và nhiều loại công cụ để gây án, gồm: 1 dao lê, kìm cộng lực, xà beng, dụng cụ mở khóa...

Ngoài ra, một băng nhóm trộm chuyên nghiệp khác gồm các tên: Nguyễn Xuân Nga (SN 1984), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1990), Nguyễn Đức Quang (SN 1998), Hồ Ngọc Toàn (SN 1994), trú tại các huyện Krông Buk, Cư M’gar - Đắk Lắk cũng bị bắt giữ và khai ra hàng loạt vụ án khác. Đối tượng Nga có 3 tiền án, Toàn 2 tiền án, Phúc, Quang 1 tiền án – đều về tội trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện tổng cộng 17 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Krông Năng, Cư M’gar, Krông Buk, Ea H’Leo và TX.Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk.

Mới đây, vào đêm 6-7-2017, các trinh sát Đội phòng chống tội phạm theo tuyến và địa bàn (Đội 2) Phòng CSHS Công an Đắk Lắk sau nhiều ngày đêm xác minh, truy xét đã lần ra nơi ẩn nấp và bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: cặp tình nhân Ngô Thế Vinh (SN 1989), trú thôn Tiến Phát, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar, bạn gái Vinh là Đào Thị Huệ (SN 1992), trú thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông - về hành vi trộm cắp tài sản; Trịnh Hoài Lộ (SN 1986), trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar tội tàng trữ, sử dụng tài sản do người khác phạm tội mà có. Vinh là kẻ đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội cướp tài sản. Lộ 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng Vinh, Huệ khai nhận thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Krông Bông và Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Cả hai là những con bạc, thường xuyên đến các sòng bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi khi thua hết tiền, đôi tình nhân bất hảo này lại chở nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài và đánh bạc. Đối tượng Vinh khai nhận, hắn lên mạng internet nghiên cứu về cách thức đục phá két sắt sau đó chuẩn bị một cái búa bằng sắt (loại búa rìu) để làm công cụ phá két và đột nhập. Huệ thậm chí còn rủ Vinh đến nhà dì ruột chồng cũ của Huệ, đột nhập rồi đập phá két sắt lấy tài sản bên trong. Tổng cộng, cặp tình nhân này đã trộm cắp, chiếm đoạt số tài sản trị giá hơn 760 triệu đồng.

Đại tá Phạm Minh Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trao tặng Giấy khen, phần thưởng cho tập thể Lãnh đạo và các trinh sát Phòng CSHS đã lập công xuất sắc

Trung tá Lương Thế Văn – Phó phòng CSHS Công an Đắk Lắk – phụ trách Đội phòng chống tội phạm theo tuyến và địa bàn (Đội 2) Phòng CSHS, Đội trực tiếp tung trinh sát tham gia triệt phá các băng nhóm trộm trong Chuyên án T417, cho biết: các đối tượng khi thực hiện các vụ trộm thường rất ma mãnh. Bọn chúng thường dùng khẩu trang, đội mũ che kín mặt, đeo găng tay, che biển số xe hòng tránh bị nhận diện. Nhiều trường hợp camera của gia đình bị hại hoặc hàng xóm ghi hình được các đối tượng nhưng không rõ mặt, phương tiện. Chúng còn cố tình xóa dấu vết hiện trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Các trinh sát hình sự đã kiên trì đeo bám, rà soát đối tượng, theo án đến cả mấy tháng trời, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an để lần tìm và truy bắt chúng, thu hồi tài sản trả cho người bị hại. Nhiều vụ, nhiều đối tượng, thời điểm bị bắt là do đang bỏ trốn vì liên quan đến các vụ trộm khác xảy ra trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai… Nhiều vụ dấu vết chúng để lại hiện trường khá mờ nhạt khiến lực lượng trinh sát khá vất vả để lần tìm tung tích thủ phạm. Có đối tượng dùng sổ tay ghi chép cẩn thận cách thức phá các loại ổ khóa ngoại, khóa tốt...

Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng CSHS Đắk Lắk cho biết, chuyên án vẫn đang được đơn vị tập trung đấu tranh mở rộng.

Ngày 10-7-2017, Đại tá Phạm Minh Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì buổi lễ sơ kết Chuyên án mang bí số T417. Thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Thắng biểu dương thành tích, kết quả đạt được của Phòng CSHS, đồng thời tổ chức trao thưởng, tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Ban lãnh đạo Phòng CSHS và các trinh sát – Điều tra viên đã lập thành tích góp phần triệt phá được các băng nhóm trộm chuyên nghiệp chiếm đoạt số tài sản rất lớn, giải quyết phần quan trọng nhất trong quá trình thực hiện chuyên án này.

Đại tá Thắng đánh giá rất cao Phòng CSHS với tư cách đơn vị chủ trì đánh án đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương; chủ động trước, trong và sau khi phá án, bắt gọn những đối tượng, băng nhóm trộm chuyên nghiệp, cộm cán, nguy hiểm, có nhiều tiền án. Việc phá được án đã đem lại niềm tin cho nhân dân vào lực lượng điều tra, làm rõ các vụ trộm gây xôn xao dư luận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang