Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 20/7/2018):

Lá chắn thép bảo vệ người dân

Thứ Sáu, 20/07/2018 12:28

|

(CAO) Luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao cùng với nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP đã kịp thời có mặt trên các tuyến đường, các điểm nóng để giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Nhằm kịp thời bắt quả tang các đối tượng vi phạm pháp luật để đảm bảo sự bình yên cho người dân, lực lượng tuần tra kiểm soát (TTKS) của Trung đoàn CSCĐ luôn túc trực trên các nẻo đường trọng điểm. Nhờ vậy, đơn vị kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ ma túy, lận lưng “hàng nóng”...

Cụ thể, gần 22 giờ khuya 14-7, trong quá trình làm nhiệm vụ, đến giao lộ đường Đồng Khởi - Lý Tự Trọng (quận 1), tổ TTKS do trung úy Đỗ Thanh Dũng - Đại đội Cảnh sát đặc nhiệm làm tổ trưởng phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe môtô BS: 85D1-422.96 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Tại hiện trường, đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe, bên trong túi đeo còn có 1 dùi cui kim loại (dài khoảng 50cm). Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Phan Minh Nhường (SN 1987, ngụ quận 5) mua dùi cui trên mạng với giá 250 ngàn đồng để phòng thân!

 

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ đang làm nhiệm vụ vào cuối tháng 6-2018

Trước đó hai ngày, một tổ TTKS trên tuyến Đồng Khởi phát hiện quả tang một thanh niên lận lưng một dao bấm màu trắng, bằng kim loại (dài khoảng 20cm) ra đường. Ngay sau đó, tổ TTKS giao đối tượng Lê Quang Hùng (SN 1999, quê Kon Tum) và tang vật về Công an phường Bến Nghé (quận 1) để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Khoảng 21 giờ 15 đêm 9-6, tổ TTKS do trung úy Đỗ Thanh Dũng - Đại đội Cảnh sát đặc nhiệm làm tổ trường phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe môtô BS: 59C1- 921.30 trên giao lộ Đồng Khởi - Ngô Đức Kế có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện các đối tượng mang theo 1 hộp kim loại có 7 túi nylon (kích thước khoảng 2x4cm) chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy “đá”.

Đồng thời, 2 đối tượng khai tên Trần Ngọc Đức (SN 1993) và Tạ Thị Yến Nhi (SN 1997, cùng ngụ quận 4) khai nhận vừa mua 7 túi nylon ma túy “đá” với số tiền 1,3 triệu thì bị bắt quả tang. Tại hiện trường, 2 đối tượng cũng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe. Ngay sau đó, tổ TTKS bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật về Công an phường Bến Nghé tiếp tục xử lý.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc CATP thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ

Bên cạnh công tác TTKS kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên các tuyến đường trọng điểm TP, CSCĐ kịp thời có mặt tại các điểm nóng trên địa bàn, nắm sát tình hình tại các mục tiêu để phối hợp cùng các lực lượng khác đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Đặc biệt, vào các ngày nghỉ cuối tuần, lễ, Tết, cán bộ chiến sĩ cơ động luôn tăng cường làm nhiệm vụ, không quản ngại khó khăn để hoàn thành tốt phần việc được giao. Nhờ đó, trong 2 tháng cao điểm (6, 7-2018) đã phát hiện quả tang hàng chục đối tượng vi phạm pháp luật và bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Theo Trung đoàn CSCĐ CATP, từ đầu năm đến nay, đơn vị giải quyết hơn 6.500 trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TTKS. Đồng thời, tạm giữ gần 7.200 xe máy, 18 ôtô và gần 1.500 giấy tờ các loại và nhiều tang vật khác (roi điện, dùi cui kim loại, dao kiếm các loại, ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy...) và tiền mặt.

Cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đang thực hiện huấn luyện phương án tác chiến tại đơn vị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang