70.000 trẻ em được mời ăn điền dã dưới chân tháp Eiffel

Thứ Tư, 19/08/2015 22:05  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Hôm nay, thứ tư 19-08-2015, 70.000 trẻ em và gia đình cùng một số bạn bè quốc tế từ châu Mỹ La tinh, châu Á và châu Phi, đã được mới đến tham dự một ngày vui chơi, ăn điền dã (pique-nique) ngay tại khuôn viên Champ-de-Mars dưới chân tháp Eiffel của thủ đô Paris.

Cuộc vui chơi này, trong khuôn khổ chương trình cứu trợ mang tên "Những người bị mùa nghỉ hè bỏ quên", tức là những trẻ em của các gia đình nghèo không có khả năng đi biển, đi núi nghỉ hè, được 10.000 người tình nguyện (mặc áo vàng) giúp đỡ tổ chức, bắt đầu từ sáng sớm.

Có 200 nhóm trẻ em được tổ chức để tham dự khoảng 40 cuộc vui chơi khám phá "Đi tìm kho vàng" trên các quận và đường phố Paris kéo dài từ 9 giờ sáng đến 11.30 giờ địa phương (14 giờ trưa đến 16.30 giờ tại Việt Nam).

Một chương trình nghỉ hè vui chơi, ăn điền dã dưới chân tháp Eiffel, Paris của năm 2010

Bắt đầu từ giờ ăn trưa sẽ có những chương trình góp vui biểu diễn văn nghệ, thể thao rải rác khắp nơi tại chỗ. Đến 14.30 thì bắt đầu chương trình ca nhạc chính thức.

Đúng 14.00 giờ, một đoàn xe tải chuyên chở 14 tấn thực phẩm cứu trợ cho Hy Lạp sẽ bắt đầu chuyển bánh từ Paris để đi đến thủ đô Athènes của Hy Lạp.

Trọn vẹn chương trình cứu trợ văn hóa xã hội này là do cơ quan Le Secours Populaire tổ chức và kêu gọi quyên góp cho mỗi trẻ tham dự là 50€ cho tất cả mọi chi phí trong ngày hôm nay. Như thế, con số quyên góp đã phải lên đến ít nhất là 3,5 triệu euros.

Bình luận (0)

Lên đầu trang