Bão Riley tàn phá bờ Đông nước Mỹ

Chủ Nhật, 04/03/2018 10:52  | Quốc Bảo

|

(CAO) Bão Riley với sức gió mạnh lên đến hơn 130 km/h đã bất ngờ đổ bộ vào bờ Đông nước Mỹ, gây ra ngập lụt nghiêm trọng, cây cối ngã đổ và khiến khoảng 1,8 triệu người dân sống trong cảnh mất điện.

Thống đốc tiểu bang Massachusetts, ông Charlie Baker đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào chiều 3-3. Ông Baker cho biết lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng đã được điều động đến Massachusetts để giúp giải cứudi tản người dân.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều động để hỗ trợ giải cứu người dân.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo rằng các khu vực ven biển từ bang Massachusetts đến bang Maine có thể sẽ phải hứng chịu một trận ngập lụt lớn do thủy triều dâng.

Nhiều khu vực bị nhấn chìm trong biển nước.

Một số thông tin cho biết cơn bão đã làm cho cây cối ngã đổ khiến 7 người thiệt mạng. Ngoài ra cây ngã cũng làm đứt nhiều đường dây điện và khiến mất điện trên diện rộng. Một số khu vực tại bang Massachusetts bị nhấn chìm trong biển nước, các tuyến đường sắt không thể hoạt động, khoảng 3.000 chuyến bay cũng bị hủy bỏ do thời tiết xấu.

Bão Riley cũng khiến nhiều khu vực bị mất điện trên diện rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang