Mỹ ký hợp đồng bán tên lửa chống tăng cho Ukraine

Chủ Nhật, 04/03/2018 02:22  | Trương Lâm

|

(CAO) Theo AFP dẫn lời thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1-3 cho biết, Mỹ đã ký hợp đồng bán 210 tên lửa Javelin và 37 bệ phóng với chi phí gần 50 triệu USD cho Ukraine, để nước này nâng cao năng lực quốc phòng.

Gói vũ khí này sẽ bao gồm cả việc huấn luyện để sử dụng các khí tài mới được chuyển giao. Đây được đánh giá là một trong những thương vụ quan trọng vì kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014, chưa có lần nào Mỹ bán vũ khí sát thương cho Ukraine. Rất có thể đây là thương vụ mua bán khởi động mở đường cho cho các thương vụ khác về sau.

Tên lửa Javelin rời bệ phóng tiêu diệt mục tiêu trong một cuộc diễn tập của quan đội Mỹ - Ảnh: U.S.Army

Phương Tây luôn cáo buộc Nga hậu thuẫn lực lượng ly khai miền đông Ukraine nhưng Nga một mực phủ nhận. Còn Mỹ thì luôn thận trọng trong mọi hành động vì sợ căng thẳng leo thang. Tuy nhiên, với một số động thái diễn ra giữa 2 nước thời gian gần đây mà cụ thể là cáo buộc Nga vi phạm các hiệp ước thời Chiến tranh Lạnh khi phát triển thế hệ vũ khí siêu thanh "không thể đánh chặn", đã khiến cho quan hệ thêm "đóng băng".

Bình luận (0)

Lên đầu trang