Con trai cả của ông Hun Sen nhậm chức tham mưu trưởng quân đội

Thứ Bảy, 03/03/2018 11:58  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 2-3, Reuters đưa tin con trai cả của thủ tướng Campuchia Hun Sen – tướng Hun Manet được cho kiêm nhiệm chức tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Campuchia. Đây là thành viên mới nhất trong gia đình Hun Sen giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền.

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Campuchia - Chhum Socheat cho biết tướng Hun Manet đồng thời cũng đang giữ chức Phó tổng tư lệnh lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF). Ông nhận chức kiêm nhiệm làm tham mưu trưởng để thay thế cho tướng Kun Kim đang trị bệnh.

Hun Manet từng tốt nghiệp trường quân sự West Point danh tiếng của Mỹ. 

Trước đó vào tháng 1, ông Hun Sen đã chỉ định con rể là Dy Vichea vào chức phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát trong khi người con út của ông được đưa vào chức cao trong đơn vị quân đội có chức năng bảo vệ cho thủ tướng.

Tướng Hun Manet (áo trắng) là con trai cả của Hun Sen  Ảnh: Reuters

Các chuyên gia quốc tế nhận định việc bổ nhiệm các thành viên trong gia đình vào bộ máy chính quyền là động thái nhằm củng cố quyền lực của Hun Sen trước thềm tổng tuyển cử.

Trước đó chính quyền Hun Sen đã giải tán đảng đối lập Cứu quốc Campuchia (CNRP)

Bình luận (0)

Lên đầu trang