Bầy cá voi hơn 400 con mắc cạn trên bờ biển New Zealand

Thứ Sáu, 10/02/2017 15:04  | Vũ Nguyễn

|

(CAO) Sáng sớm ngày 10-2, người dân địa phương và nhân viên bảo tồn đã cố gắng cứu hộ cho bầy cá voi mắc cạn trở về biển. Đây là vụ cá voi mắc cạn nghiêm trọng nhất ở New Zealand với gần 300 con đã chết.

Vụ mắc cạn cá voi với 400 con tại bãi biển Farewell Spit, New Zealand - Ảnh: AP

Bầy cá voi bị mắc cạn vào tối 9-2, trong đó có 300 con đã chết. Theo các giả thuyết, bầy cá voi có thể đã già, bệnh hoặc bị thương. Đặc biệt có thể do sai lầm về định hướng ở những bờ biển thoải. Đặc tính cá voi khi mắc cạn sẽ phát ra tín hiệu báo nguy thu hút đồng loại, điều này đã làm cả bầy bị mắc cạn khi thủy triều xuống.

Theo các cơ quan bảo tồn đã nhận được tin báo từ tối 9-2, nhưng đến sáng mới triển khai công tác cứu hộ. Đây là một trong những vụ cá voi mắc cạn tập thể lớn nhất lịch sử New Zealand.

Theo chương trình bảo vệ động vật biển hữu nhũ, tại New Zealand mỗi năm có khoảng 300 cá heo, cá voi bị mắc cạn; lớn nhất trên thế giới và khu vực Farewell Spit là một trong những điểm thường xảy ra hiện tượng này.

Năm 2015, khoảng 200 cá voi bị mắc cạn và hơn một nửa đã không thể quay về biển.

Hiện các nhà khoa học vẫn đang làm rõ nguyên nhân .

Bình luận (0)

Lên đầu trang