Chùm nho 24 quả, được bán giá 11.000 USD ở Nhật Bản

Thứ Năm, 11/07/2019 19:19

|

(CAO) Theo CNN ngày 11-7 đưa tin, chủ một chuỗi khách sạn nước khoáng nóng ở tỉnh Ishikawa là Takashi Hosokawa đã chiến thắng trong phiên đấu giá một chùm nho Ruby Roman (Hồng ngọc La Mã), với mứa giá 1,2 triệu yen (khoảng 11.000 USD). Trong đó, chùm nho này có 24 quả, tức mỗi quả trị giá khoảng 460 USD.

Nho Hồng ngọc La Mã được trồng ở Ishikawa, vốn nằm trong top những loại trái cây đắ đỏ nổi tiếng ở Nhật. Giống nho này rất mọng nước, có mùi thơm đặc trưng, lượng đường cao và hàm lượng axit thấp. Chỉ những chùm nho đạt tiêu chuẩn mới được phép bán ra thị trường, điều này cũng khiến giá của những chùm nho Hồng ngọc La Mã trở nên đắt đỏ. 

Anh Takashi Hosokawa và chùm nho giá 11.000 USD trong phiên đấu giá hôm 9-7 - Ảnh: Kyodo

Năm nay, dự kiến khoảng 26.000 quả nho Hồng ngọc La Mã sẽ được bán, tuy nhiên, chắc chắn nó sẽ không có mức giá quá cao như chùm nho được đem ra đấu giá. Dù vậy, người mua loại nho này chủ yếu là làm quà biếu.

Loại nho này cũng từng được một shop trái cây trên đường Lê Thị Riêng, quận 1, TP.HCM, bán ra với giá khoảng 11 triệu đồng (khoảng gần 500 USD - tỷ giá tại thời điểm tháng 8-2018), cho chùm nho 30 trái, nặng 850 gram.

Bình luận (0)

Lên đầu trang