Năm 2036, thiên thạch va chạm trái đất, tạo vụ nổ kinh hoàng

Thứ Sáu, 30/06/2017 18:39

|

(CAO) Một thiên thạch có khối lượng khoảng 40 triệu tấn sẽ va chạm với Trái Đất, tạo ra vụ nổ kinh hoàng gấp nhiều lần bom nguyên tử.

Ngày 13-4-2036, thiên thạch khổng lồ sẽ va chạm vào trái đất, tạo nên vụ nổ kinh hoàng

Alberto Cellino - nhà thiên văn học của Đài quan sát Turin - Italia cho biết, vào năm 2029 một thiên thạch khổng lồ như tiểu hành tinh - Apophis có thể sẽ lao về trái đất và sẽ quay trở lại trong năm 2036.

Tiểu hành tinh Apophis được phát hiện tại Đài quan sát Kitt Peak - Arizona (Mỹ) vào ngày 13-4-2004. Các nhà thiên văn học thời điểm đó đã tính toán thiên thạch rộng khoảng 370m. Ngày 13-4-2029, thiên thạch có nguy cơ va chạm trái đất; mức độ 2,7%.

Nhưng theo giới quan sát nhận định, quỹ đạo của Apophis sẽ bị biến đổi bởi lực hấp dẫn nếu vượt qua trái đất vào ngày này ở khoảng cách chưa tới 30.000 km, khiến khả năng va chạm xảy ra cao hơn. Ngày thảm hoạ dự kiến là 13-4-2036.

Theo Alberto Cellino nhận định, nếu có thể loại trừ khả năng va chạm tiếp cận gần Trái Đất thì quỹ đạo của Apophis sẽ thay đổi nhưng không thể đoán trước.

Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc, Nga, Mỹ đều đã lên hoạch phá huỷ thiên thạch khổng lồ Apophis

Thiên thạch khổng lồ Apophis có thể được hình thành từ miệng núi lửa rộng chừng 2km, sâu 518m. Nếu va chạm xảy ra, vụ nổ sẽ tương đương 880 triệu tấn TNT hoặc 65.000 lần so với vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima - Nhật Bản.

Trung Quốc, Nga đều đã lên kế hoạch đối phó với các thiên thạch; cụ thể các nhà khoa học Nga đưa ra kế hoạch phá huỷ vật thể bằng tên lửa liên lục địa và các nhà nghiên cứu Trung Quốc đề xuất dùng tàu vũ trụ tấn công.

Tại Mỹ, các sinh viên Viện Công nghệ Massachusetts đang chế tạo loại robot giám sát thiên thạch nói trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang