Ngành du lịch thế giới đang khởi sắc

Thứ Năm, 23/08/2018 10:58  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Kỳ nghỉ hè thường niên ở Pháp sắp hết, đầu tháng 9 tựu trường là thời điểm các gia đình phải sửa soạn cho con cái nhập học. 

Nhưng dường như mọi người còn tiếc nuối mùa hè sắp đi qua, trên các bãi biển ở Pháp còn  người đông như kiến nằm phơi nắng hay trẻ con chơi đùa trong nước biển... Tuần lễ cuối tháng 8 là các xa lộ ở nước này lại nghẹt xe cộ của người đi chơi trở về...

Thống kê thế giới của Pháp trong năm 2016 về ngành du lịch cho thấy những con số ấn tượng:

Thu nhập toàn cầu trong ngành du lịch đạt mức 1.102 tỷ euro, trong số đó hạng nhất là nước Mỹ với 186,1 tỷ euro, kế tiếp là Tây Ban Nha (54,5 tỷ €), Thái Lan (45,1 tỷ €), Trung Quốc (40,1 tỷ €) và Pháp đứng hạng năm về thu nhập với 38,4 tỷ €.

Lượng khách du lịch vào một quốc gia thường là con số được nghiên cứu đầu tiên, nhưng đứng về thu nhập thì quan trọng hơn là số ngày khách lưu lại và khả năng mua sắm, giải trí, di chuyển... chi tiêu cho chuyến đi.

Nói về số lượng khách du lịch trong năm 2016 thì Pháp dẫn đầu với 82,6 triệu lượt khách quốc tế (giảm 2,2%), Mỹ (75,5 triệu), Tây Ban Nha (75,3 triệu), Trung Quốc (59,3 triệu) và Ý đứng hàng thứ năm với 52,4 triệu lượt khách. Thái Lan đứng hàng thứ 9 thế giới về lượt khách đến nước này với 32,6 triệu.

Biển ở nước Pháp

Đối với du lịch nội địa Pháp, trong các vùng du lịch nổi tiếng tại Pháp thì du lịch thành phố là chiếm tỷ lệ lớn nhất 30,2 %, Paris là điểm thu hút mọi du khách, du lịch nhà quê âm thầm nhưng chiếm đến 23,9 %, rồi đến du lịch biển 22,2% và sau cùng là du lịch núi 20,3 %.

Ngành du lịch tại Pháp đem lại công ăn việc làm cho 1,039 triệu người, không kể đến những người làm ít giờ, sinh viên học sinh kiếm thêm, phụ việc.

Trong sáu tháng đầu năm 2018 thì tổ chức du lịch thế giới UNWTO thông báo những tin tức đem lại lạc quan cho các quốc gia là sự tăng trưởng du lịch thế giới đã đạt 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xa lộ ở Đức

Riêng châu Á và Thái Bình Dương sức tăng trưởng lên đến 7,8 %, cao nhất so vởi các lục địa khác (châu Âu +6,8 %, châu Mỹ +3%, châu Phi +5,6 % và trung Đông +4,5 %), mà kết quả trung bình nói trên là do sức tăng trưởng đặc biệt của khu vực Đông Nam Á lên đến 10% và châu Á phía Nam 9% đem lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang