Trung Quốc sắp bị “soán ngôi” quốc gia đông dân nhất thế giới

Thứ Tư, 19/06/2019 16:07  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 19-6, CNN dẫn một báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc cho biết Ấn Độ chuẩn bị vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, chỉ chưa đầy 1 thập kỷ tới.

Hiện nay Ấn Độ và Trung Quốc chiếm khoảng 37% dân số toàn cầu (hành tinh của chúng ta hiện có khoảng 7,7 tỉ người). Trong đó Trung Quốc đông dân nhất với khoảng 1,4 tỉ người, Ấn Độ theo sau với 1,3 tỉ người.

Thế nhưng con số chênh nhau 100 triệu người giờ không còn là “vấn đề” nữa khi Liên Hiệp Quốc dự báo đến năm 2027, Ấn Độ sẽ có số dân đông hơn Trung Quốc. Đến năm 2050, con số chênh lệch sẽ còn cao hơn nữa.

Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới được phát hành hôm 17-6 nhận định: “Trong khoảng 2019 đến 2050, 55 quốc gia hay vùng lãnh thổ được dự báo dân số sẽ giảm ít nhất 1%. Trong mức giảm lớn nhất sẽ hiển hiện ở Trung Quốc với dân số giảm trung bình khoảng 31,4 triệu người/năm. Điều này sẽ khiến dân số Trung Quốc còn khoảng 1,1 tỉ người, ít hơn con số 1,5 tỉ người được dự báo cho Ấn Độ”.

Ấn Độ sẽ sớm "soán ngôi" Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất Thế giới vào năm 2027 - Ảnh: Getty

Bên cạnh Ấn Độ, báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng dự báo Nigeria sẽ trở thành quốc gia đông dân thứ 3 trên thế giới với ước tính đến năm 2050, nước này sẽ có khoảng 733 triệu người, vượt qua dân số Mỹ với 434 triệu người.

Đáng lo ngại là dân số tăng nhanh nhất lại rơi vào các nước nghèo, nơi việc tăng dân số là một thách thức tăng thêm cho xã hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang