Úc đóng cửa bãi biển Sydney để truy lùng cá mập cắn chết người

Thứ Năm, 17/02/2022 14:38  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 17-2, BBC đưa tin giới chức Úc đang truy tìm một con cá mập trắng đã khiến một người đàn ông thiệt mạng trong vụ tấn công chết người đầu tiên ở thành phố Sydney trong vòng 59 năm.

Hầu hết các bãi biển của thành phố này đã đóng cửa vào ngày 17-2 khi những người bơi bị cấm xuống nước sau cuộc tấn công của cá mập xảy ra vào hôm 16-2.

Giới chức cho biết nạn nhân nam bị một con cá mập trắng vồ ngay ngoài khơi Vịnh Little ở phía đông Sydney.

Giới chức vẫn chưa xác định được danh tính người đàn ông. Người này bơi ngoài khơi trong vùng nước chảy xiết.

Các vụ cá mập tấn công ở Sydney là không phổ biến vì thành phố từ lâu đã giăng lưới và áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác trong vùng biển của mình.

Hôm 17-2, những người cứu hộ đã tuần tra một trên một vùng nước dài 25km từ Bondi ở phía đông thành phố đến Cronulla ở phía nam để tìm con cá mập.

Úc đang săn tìm con cá mập gây chết người - Ảnh: BBC

Giới chức cũng đang sử dụng máy bay trực thăng và máy bay không người lái để hỗ trợ truy lùng con cá mập.

Các chuyên gia về cá mập đã ước tính kẻ săn mồi là một con cá mập trắng có chiều dài "ít nhất 3 mét" dựa trên đoạn phim về vụ việc được quay lại.

Giới chức đã tìm cách vớt các bộ phận cơ thể lên khỏi mặt nước hai giờ sau vụ tấn công.

Úc thường ghi nhận khoảng 20 vụ cá mập tấn công mỗi năm, trong đó nhiều nhất là ở các bang New South Wales và Tây Úc. Đã có bốn vụ cá mập tấn công cho đến nay trong năm nay.

Đã có hai vụ cá mập tấn công gây tử vong vào năm 2021 và 7 vụ vào năm 2020.

Bình luận (0)

Lên đầu trang