Ý sơ tán hơn 10.000 người để gỡ bom từ Thế chiến II

Thứ Hai, 02/12/2019 22:04  | Trương Lâm

|

(CAO) Theo AFP ngày 2-12 đưa tin, giới chức ở thành phố Turin, Ý, đã tiến hành sơ tán hơn 10.000 người, để lực lượng chức năng tiến hành vô hiệu hóa một quả bom 200 kg, được xác định có từ thời Thế chiến thứ II, vào sáng 1-12 (theo giờ địa phương).

Theo các chuyên gia xử lý địa phương cho biết, quả bom này đã có "tuổi đời" vào khoảng 70 năm. Khoảng hơn 10.000 người dân sống trong khu vực đã nhận được yêu cầu sơ tán và hàng ngàn người khác ở gần khu vực "báo động", cũng được khuyên rời đi hoặc ở yên trong nhà từ lúc 7 giờ tới 16 giờ, hôm 1-12.

Các chuyên gia địa phương tiến hành xử lý bom hôm 1-12

Tuy nhiên, cảnh báo đã được gỡ bỏ lúc 14 giờ vì quả bom đã được xử lý thành công. Không phận thành phố, cũng như các phương tiện công cộng đều bị tạm ngưng trong lúc tiến hành xử lý bom. Quả bom được vô hiệu hóa tới Cirie, cách Turin khoảng 13 km về phía tây bắc, bằng cách kích nổ bên trong một mỏ đá bỏ hoang.

Khu vực thành phố Turin được cho là còn sót lại khá nhiều bom mìn từ thời Thế chiến thứ II. Do trong thời gian đó, nơi đây từng là chiến trường rất khốc liệt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang