Casino thấy vậy mà không phải vậy - Kỳ 2:

Đại gia chế biến hải sản 'nướng' gia tài vào sới bạc

Chủ Nhật, 09/08/2015 10:02  | Lê Linh

|

(CAO) Khi đại gia này đã thua số tiền cực lớn, bạn gái của ông khóc và van nài những người quản lý casino đừng cho ông vay nữa. Thế nhưng họ vẫn cho ông vay dù ông đã vượt quá hạn mức tín dụng.

Đó là một trường hợp tiêu biểu của hệ lụy từ việc nghiện đánh bạc tại hai casino ở Singapore. Một mặt, casino đem lại nhiều tiền thuế và công ăn việc làm, nhưng mặt khác nó cũng khiến xã hội đảo điên từ việc các con bạc nợ nần ngập đầu do thua bạc.

Chính vì vậy để hạn chế hệ lụy nguy hiểm này, chính phủ Singapore đang áp dụng cách tiếp cận có tính toán kỹ đối với việc phát triển lĩnh vực cờ bạc, đặc biệt là chú ý đến các tác động xã hội liên quan đến đánh bạc vì không ít trường hợp người chơi thua khoản tiền lớn dẫn đến khánh kiệt hay phá sản.

Ba ngày "nướng" hơn 26 triệu đôla

Những trò chơi ở casino rất dễ gây nghiện và máu ăn thua.

Ông Henry Quek, Giám đốc Công ty kinh doanh và chế biến hải sản Far Ocean Sea Products (Singapore) đã "nướng" tổng cộng 26,3 triệu đôla Singapore (hơn 400 tỷ đồng) chỉ trong ba ngày ăn thua đỏ đen tại casino của Resorts World Sentosa vào năm 2010.

Sở dĩ ông thua nhiều như vậy một phần là do máu ăn thua và một phần là casino cho ông vay tiền thoải mái vì biết ông là đại gia giàu có. Ban đầu ông được casino cấp hạn mức tín dụng 500.000 đôla Singapore rồi tăng dần lên 2 triệu đôla Singapore.

Lối vào casino của khu nghỉ dưỡng Resorts World Sentosa ở Singapore có bảng hướng hai lối vào khác nhau dành cho khách nước ngoài và dành cho công dân, thường trú nhân Singapore - Ảnh: ipsnews

Khi ông đã thua hơn 4 triệu đôla Singapore, bạn gái của ông khóc và van nài những người quản lý casino đừng cho ông vay nữa. Thế nhưng họ vẫn cho ông vay dù ông đã vượt quá hạn mức tín dụng.

Có một ngày, ông thua tổng cộng đến 18 triệu đôla Singapore vì mỗi ván chơi ông đặt đến 400.000 đôla Singapore (hơn 6 tỷ đồng).

Sau đó, ông tuyên bố với báo chí sẽ kiện casino của Resorts World Sentosa vì đã cho ông vay một khoản tiền lớn để đánh bạc mà không kiểm tra tình trạng tài chính của ông trước.

Casino đã bớt cho ông 6 triệu đôla Singapore trong khoản nợ ban đầu và sau đó bớt thêm 3 triệu đôla Singapore nữa khi báo chí đưa tin về vụ việc. Số tiền nợ còn lại ông đã tự dàn xếp với casino.

Giải pháp chữa tổn thương tài chính do nghiện cờ bạc

Cờ bạc là tệ nạn gây nghiện có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến bản thân người chơi và gia đình của họ. Do vậy, Đạo luật Kiểm soát casino của Singapore đã thành lập Hội đồng quốc gia về vấn đề cờ bạc (NCPG) nhằm giải quyết các lo ngại về tác động xã hội của casino ở đảo quốc này.

Đạo luật Kiểm soát casino cho phép công dân và thường trú nhân Singapore tự nguyện giới hạn số lần vào casino trong mỗi tháng hoặc tự nguyện loại trừ khỏi casino trong thời gian tối thiểu là một năm nhằm khống chế cơn nghiện cờ bạc. Họ sẽ làm đơn gửi cho NCPG để xin lệnh giới hạn số lần vào casino hoặc lệnh loài trừ khỏi casino.

Các thành viên gia đình (con cái, anh chị em, cha mẹ, vợ chồng) của công dân và thường trú nhân Singapore cũng được phép gửi đơn cho NCPG xin lệnh giới hạn số lần vào casino trong mỗi tháng hoặc loại trừ khỏi casino trong thời gian tối thiểu là một năm dành cho một thành viên nào đó của gia đình.

Lối vào casino ở khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands có dựng bảng cấm người dưới 21 tuổi vào casino. Người vi phạm có thể bị phạt 10.000 đôla Singapore hoặc 12 tháng tù hoặc cả hai - Ảnh: Wikimedia

Lý do họ gửi đơn là vì thành viên gia đình vào casino đánh bạc mà không quan tâm đến các nhu cầu và hạnh phúc của các thành viên khác trong gia đình.

Ngoài ra, bên thứ ba là Ủy ban Thẩm định viên của NCPG có thể áp đặt lệnh giới hạn số lần vào casino trong mỗi tháng đối với công dân hoặc thường trú nhân Singapore nếu xét thấy họ có hồ sơ tín dụng kém hoặc họ có thể dễ tổn thương tài chính do cờ bạc.

Tháng 11-2012, anh Tan Hiang Seng (42 tuổi) bị tòa án ở Singapore phạt tù 4 tuần và 2.000 đôla Singapore do sử dụng thẻ căn cước của mẹ anh để vào đánh bạc ở casino của Marina Bay Sands.

Tan Hiang Seng bị cấm vào casino kể từ tháng 6-2011 sau khi người em trai của anh gửi đơn cho NCPG xin lệnh loại trừ Tan Hiang Seng khỏi casino do anh quá nghiện cờ bạc khiến vợ con buồn phiền.

Không kiềm chế được máu đỏ đen, Tan Hiang Seng đã lấy trộm thẻ căn cước của mẹ anh và sử dụng nó để vào casino trót lọt khoảng 20 lần từ tháng 11 đến tháng 12-2011. Khi phát hiện sự việc, quản lý casino đã kiện anh đến cơ quan chức năng.

Không dễ thoát khỏi "ma lực của thần bài"

Anh Tim (34 tuổI) đã có vợ và hai con nhưng bị ma lực cờ bạc cuốn hút, cuối cùng đã thua 600.000 đôla Singapore (hơn 9 tỷ đồng) tại casino của Resorts World Sentosa.

Anh tâm sự rằng lúc đầu chơi ở casino của Resorts World Sentosa, chỉ trong 48 tiếng, anh dễ dàng kiếm được 100.000 đôla Singapore với số vốn ban đầu 2.000 đôla Singapore. Nhờ là khách hàng trung thành, anh được ăn ở miễn phí tại Resorts World Sentosa.

Lúc đó anh thấy cuộc sống thật dễ dàng. Anh nghĩ đến việc đổi xe xịn, mua đồng hồ đắt tiền.

Tuy nhiên, trong cờ bạc, không có điều gì là chắc chắn. Sau khi thua 600.000 đôla Singapore trong vòng sáu tháng, Tim cảm thấy như đã xuống đáy của cuộc đời. Một phần ba khoản tiền bị thua là tiền tiết kiệm. Số còn lại là tiền vay mượn của bạn bè, ngân hàng và bọn cho vay nặng lãi. Tim đã nghĩ quẩn và định tự tử. Sau khi tìm đến tổ chức One Hope Center và dự các buổi tư vấn trong suốt 9 tháng, anh bắt đầu trở về cuộc sống bình thường

Anh nói: "Lời kêu gọi của tôi đến những ai vẫn còn hy vọng làm giàu thông qua cờ bạc là: Xin hãy thôi ngu ngốc và rút lui khi bạn còn có thể. Nếu bạn cảm thấy bạn đã nghiện cờ bạc, xin hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu điều này không vì bản thân bạn thì ít nhất dành cho người thân của bạn".

Để giảm bớt các tác động tiêu cực của bài bạc, Singapore đã thành lập 36 trung tâm dịch vụ gia đình và 5 hội đồng phát triển cộng đồng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về nghiện cờ bạc cho người dân, kiểm tra các triệu chứng nghiện cờ bạc, tư vấn các vấn đề liên quan đến nghiện cờ bạc cho người nghiện và gia đình của họ.

Viện Sức khỏe tâm thần Singapore đã thành lập Cơ quan quản lý các chứng nghiện quốc gia (bao gồm cả nghiện cờ bạc) để cung cấp điều trị và tư vấn cho chứng nghiện cờ bạc.

Một áp phích vận động từ bỏ cờ bạc của Hội đồng quốc gia về vấn đề cờ bạc của Singapore với dòng chữ: "Thông thường người chịu đựng thực sự từ vấn đề cờ bạc không phải là người đánh bạc"

Ngoài ra, Hội từ thiện Thye Hua Kwan của Singapore cũng thành lập Trung tâm phục hồi vấn đề nghiện cờ bạc Thye Hua Kwan để hỗ trợ người dân Singapore nhận diện và khắc phục chứng nghiện cờ bạc.

Một địa chỉ hỗ trợ khác là tổ chức phi lợi nhuận One Hope Center (Singapore), nơi cung cấp các dịch vụ tư vấn, giáo dục miễn phí đối với những người nghiện cờ bạc.

Ngày 14-7-2015, Bộ trưởng Phát triển gia đình và xã hội Singapore Tan Chuan-Jin cho biết Cơ quan quản lý các chứng nghiện quốc gia và Trung tâm phục hồi vấn đề nghiện cờ bạc Thye Hua Kwan ghi nhận có 2.700 trường hợp nghiện cờ bạc xin tư vấn, điều trị trong ba năm 2012 - 2014, tăng 1.000 trường hợp so với giai đoạn 2009 - 2011.

Theo Hội đồng quốc gia về vấn đề cờ bạc của Singapore, tính đến tháng 6-2015, có 262.546 người Singapore và nước ngoài bị lệnh loại trừ khỏi casino. Trong số đó, có 212.022 người tự nguyện xin lệnh loại trừ gồm 195.767 người nước ngoài, 16.255 công dân và thường trú nhân Singapore.

Có 1.989 công dân và thường trú nhân Singapore bị lệnh loại trừ khỏi casino theo yêu cầu của các thành viên trong gia đình. 48.535 công dân và thường trú nhân Singapore bị loại trừ khỏi casino do phá sản hoặc đang nhận trợ cấp của nhà nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang