Dựng rào kẽm gai ngăn người đi bộ băng qua đường ẩu

Thứ Năm, 13/08/2015 19:52  | Hồng Vân

|

(CAO) Để ngăn chặn người dân băng qua đường ẩu, mới đây chính quyền quận Phúc Điền (thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã dựng hàng rào kẽm gai trên dải phân cách của một tuyến đường ở trung tâm quận.

Biện pháp này ngay lập tức tỏ ra hiệu quả vì với những vòng dây thép gai nhọn tua tủa, hàng rào này đã làm nản lòng những người muốn băng ngang qua đường không đúng luật.

Hàng rào kẽm gai được đặt trên dải phân cách của một tuyến đường ở quận Phúc Điền - Ảnh: Daily Sunshine

Tuy nhiên, tuyến đường có đặt hàng rào kẽm gai kéo dài cả cây số mà không có bất kỳ cầu vượt nào dành cho người đi bộ. Nhiều người dân địa phương phàn nàn rằng họ phải đi bộ hàng trăm mét chỉ để băng qua đường. Họ cũng nói hàng rào làm bằng các cuộn kẽm gai nhọn làm mất mỹ quan đô thị.

Một quan chức địa phương nói mục đích chính của hàng rào kẽm gai là bảo vệ an toàn cho người đi bộ, do vậy nó sẽ được giữ nguyên. Vị quan chức này cho biết chính quyền có thể xem xét thay hàng rào kẽm gai bằng loại hàng rào khác không gây cảm giác khó chịu khi nhìn vào.

Bình luận (0)

Lên đầu trang