Lở đất chôn vùi 15 phòng ngủ tập thể và ba căn nhà

Thứ Tư, 12/08/2015 18:09  | Hồng Vân

|

(CAO) Rạng sáng 12-8, một vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Trung Thôn (huyện Sơn Dương, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc).

Tân Hoa xã cho biết khoảng một triệu mét khối đất đá đổ xuống và chôn vùi 15 phòng ngủ tập thể cùng ba căn nhà ở khu sinh hoạt của công nhân khai thác mỏ làm việc cho Công ty khai khoáng Ngũ Châu Thiểm Tây.

Hiện trường vụ lở đất - Ảnh: Sina

Lực lượng cứu hộ cứu được 4 người, còn 40 người mất tích. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do có mưa lớn, địa hình gồ ghề. Lực lượng cứu hộ đã lấp một con suối để làm đường đưa máy móc lớn đến tiếp cận hiện trường.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ diễn ra khẩn trương tại hiện trường vụ lở đất - Ảnh: Sina

Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo huy động toàn lực để tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân. Thủ tướng Lý Khắc Cường ra lệnh sơ tán nhanh chóng những người dân sống xung quanh khu vực lở đất đồng thời mở cuộc điều tra nguyên nhân lở đất.

Người dân địa phương theo dõi thông tin vụ lở đất - Ảnh: Sina

Một tổ công tác của Quốc vụ viện Trung Quốc đã được điều động đến hiện trường để giám sát việc tìm kiếm và cứu hộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang