Nhà nghiên cứu Trung Quốc đòi nối liền đường 9 đoạn phi pháp trên Biển Đông

Thứ Hai, 23/04/2018 13:12  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 22-4, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin những nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đề xuất chính sách “đường biên” mới, trong đó đưa ra yêu sách phi lý chiếm trọn Biển Đông bằng cách nối liền đường 9 đoạn.

Theo đề xuất này, họ cho rằng Bắc Kinh nên nối liền 9 đoạn trong yêu sách “đường lưỡi bò” thành 1 đường liền mạch kéo dài từ vịnh Bắc Bộ (nằm giữa Việt Nam và Trung Quốc) đến phía nam, đi vào vùng nước do Malaysia tuyên bố chủ quyền rồi chạy vòng lên phía bắc, qua khu vực biển tây của Philippines trước khi kết thúc ở đông nam đảo Đài Loan.

Trước đó, Toà trọng tài Thường trực của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 7-2016 đã ra phán quyết bác yêu sách chủ quyền bằng đường 9 đoạn của Bắc Kinh.

Giới nghiên cứu Trung Quốc đòi nối liền đường 9 đoạn phi pháp trên Biển Đông thành 1 đường liền mạch - Ảnh: SCMP

Đề xuất không có cơ sở pháp lý về việc nối liền đường 9 đoạn càng làm cho tình hình tranh chấp trên Biển Đông thêm phức tạp. Bắc Kinh đang “ném đá dò đường” bằng chính sách mới này khi bài báo không nêu rõ tổ chức nghiên cứu nào đưa ra đề xuất trên.

Theo một số chuyên gia, khi nối liền đường 9 đoạn, Bắc Kinh có khả năng buộc tàu biển hay máy bay khi vào ranh đường lưỡi bò phi pháp này phải khai báo với Trung Quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang