Ấn Độ thông qua luật tử hình tội phạm hiếp dâm trẻ em gái dưới 12 tuổi

Chủ Nhật, 22/04/2018 09:50  | Quốc Bảo

|

(CAO) Trong bối cảnh người dân Ấn Độ đang dậy sóng vì nạn cưỡng hiếp, nội các nước này đã thông qua đề xuất thi hành án tử hình đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em gái.

Trong những tuần gần đây, người dân Ấn Độ đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ có biện pháp ngăn chặn các vụ tấn công tình dục, cưỡng hiếp trẻ em. Đặc biệt, làn sóng phẫn nộ càng lên cao khi vụ việc một bé gái Hồi giáo 8 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại vào tháng 1 được phanh phui.

Người dân Ấn Độ biểu tình yêu cầu chính phủ có biện pháp cứng rắn hơn để bảo vệ trẻ em gái.

Trước tình hình này, Thủ tướng Narendra Modi đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp nhằm sửa đổi luật hình sự của nước này. Luật hình sự vừa mới của Ấn Độ cho phép tử hình những kẻ cưỡng hiếp trẻ em gái dưới 12 tuổi. Hiện tại, luật hình sự mới chỉ còn chờ chữ kí của Tổng thống Ram Nath Kovind là sẽ chính thức có hiệu lực.

Các đề xuất tăng mức hình phạt từ 10 lên 20 năm tù giam đối với tội cưỡng hiếp trẻ em gái dưới 16 tuổi cũng đang được chính phủ Ấn Độ xem xét.

Bình luận (0)

Lên đầu trang