Syria trả lại huân chương cho Pháp kèm theo lời "nói móc"

Thứ Sáu, 20/04/2018 16:00  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 20-4, BBC đưa tin chính quyền Syria đã trả lại cho Pháp huân chương Bắc đẩu Bội tinh mà Paris đã trao cho tổng thống Syria Bashar al-Assad trước đây.

Tổng thống Assad cho biết ông không muốn tiếp tục đeo huân chương của một đất nước đã là “nô lệ” cho Mỹ trao cho.

Động thái này được cho là bước đi “đón đầu” sau khi Pháp cho biết đang tiến hành thủ tục để rút lại huân chương trên.

Trước đó Pháp đã tham chiến cùng Mỹ và Anh bắn tên lửa vào các mục tiêu ở Syria hôm 14-4 với cáo buộc chính quyền Assad tiến hành một vụ tấn công thường dân bằng vũ khí hoá học.

Huân chương Bắc đẩu Bội tinh đã được trả lại Pháp thông qua đại diện là sứ quán Romani ở thủ đô Damascus.

Syria trả lại huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Pháp thông qua sứ quán Romania - Ảnh: AFP

Là huân chương cao quý của nước Pháp, Assad được trao khi ông vừa lên nắm quyền sau cái chết của cha mình.

Khi trả, ông Assad không quên kèm theo thông điệp: “Tôi không có vinh dự gì khi đeo một huân chương được trao bởi một quốc gia nô lệ, theo chân Mỹ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang