Mỹ bắt đối tượng liên quan đến vụ khủng bố 11-9 ở Syria

Thứ Sáu, 20/04/2018 10:57  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 20-4, Reuters đưa tin một người đàn ông liên quan đến vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ, có tư tưởng cổ xuý cho phong trào thánh chiến bạo lực đã bị bắt ở Syria hơn 1 tháng trước.

Đến nay, Bộ Quốc phòng Mỹ mới ra thông cáo xác nhận vụ bắt giữ. Thông cáo nêu rõ: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng Mohammad Haydar Zammar, một người quốc tịch Đức sinh ở Syria đã bị bắt hơn 1 tháng trước bởi các đối tác của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), như một phần trong các chiến dịch đang tiếp diễn để đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

SDF là lực lượng vũ trang được Mỹ hậu thuẫn ở Syria. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon cho biết họ đang làm việc với SDF để có thêm thông tin chi tiết.

Trung tâm thương mại quốc tế (WTC) bị tấn công ngày 11-9-2001 - Ảnh: Robert

Zammar được cho có tư tưởng Hồi giáo cực đoan, có quan hệ thân thiết với Ramzi Binalshibh, người cung cấp tài chính cho 11 tên không tặc trong vụ 11-9, khi bọn này khống chế các máy bay chở khách đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm thương mại quốc tế ở New York khiến hơn 3.000 người chết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang