Cuba có chủ tịch nước mới

Thứ Năm, 19/04/2018 22:11  | Anh Duy

|

(CAO) Tối 19-4 (giờ VN), BBC đưa tin ông Miguel Díaz-Canel đã được Quốc hội Cuba bầu làm chủ tịch nước, thay thế Raúl Castro.

Như vậy lần đầu tiên từ khi cách mạng thành công vào năm 1959 mới có một người không phải là thành viên của nhà Castro lên lãnh đạo Cuba

Trước đó ông Raúl Castro đã thay thế anh mình là Fidel Castro làm chủ tịch nước kiêm Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba từ năm 2006.

Ông Díaz-Canel đã đảm nhận chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ năm 2013. Là người thân tín của chủ tịch Raul, ông Díaz-Canel được đánh giá cao về tài năng lãnh đạo khi đảm nhiệm các chức vụ trong những năm qua.

Ông Miguel Díaz-Canel - Ảnh: AFP

Ông Canel được gần như tất cả các thành viên quốc hội bầu vào chức trên với tỷ lệ 99,83% và là ứng viên duy nhất được Quốc hội bỏ phiếu, không có ứng viên đối lập. 

Tuy nhiên ông Raul vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba.

Bình luận (0)

Lên đầu trang