Syria chuyển cho Nga hai tên lửa của liên quân Mỹ không phát nổ

Thứ Năm, 19/04/2018 17:00

|

(CAO) Theo Tass hôm nay, dẫn lời của Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được 2 quả tên lửa không phát nổ của liên quân Mỹ sau đợt tấn công rạng sáng ngày 14-4.

Tuy nhiên, chủng loại của hai quả tên lửa được chuyển giao cho Nga bằng đường hàng không vẫn chưa thể được xác định. Chúng đã tới Nga vào ngày 17-4, tại đây hẳn hai quả tên lửa sẽ được các chuyên gia Nga "mổ xẻ" để phân tích. 

Chủng loại của hai quả tên lửa được chuyển giao cho Nga bằng đường hàng không vẫn chưa thể được xác định - Ảnh minh họa 

Liên quân Mỹ - Anh - Pháp đã mở cuộc không kích Syria vào ngày 14-4, với hơn 100 quả tên lửa hành trình, thuộc nhiều chủng loại như: Tomahawk, JASSM, Storm Shadow và MdCN vào các mục tiêu được cho là nơi sản xuất và chứa vũ khí hóa học.

Đây là động thái nhằm đáp trả vụ nghi tấn công bằng chất độc hóa học vào dân thường hôm 7-4 ở thành phố Douma, Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, Syria khiến 70 người thiệt mạng. Syria và Nga bác bỏ cáo buộc này và yêu cầu đưa ra bằng chứng cụ thể.

Bình luận (0)

Lên đầu trang