Đức: Sơ tán dân trong bán kính gần 1km để xử lý bom

Thứ Sáu, 20/04/2018 08:43  | Quốc Bảo

|

(CAO) Sáng 20-4, chính quyền thành phố Berlin đã cho sơ tán hàng trăm người dân để các chuyên gia tiến hành xử lý một quả bom có từ thời thế chiến 2.

Người dân sống và làm việc tại các tòa nhà trong bán kính 800m tính từ nơi phát hiện quả bom đều được sơ tán. Khu vực phát hiện quả bom tập trung rất đông người dân vì đây là nơi làm việc của chính phủ, đại sứ quán, bệnh viện và nhà ga trung tâm của thành phố.

Quả bom được phát hiện tại một công trường xây dựng.

Việc sơ tán người dân và phong tỏa khu vực có thể sẽ gây ảnh hưởng đến giao thông. Chính quyền thành phố khuyến khích người dân nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để tránh bị ùn tắc.

Mỗi năm, hàng nghìn quả bom chưa nổ từ thời thế chiến 2 được phát hiện ở khắp các thành phố trên thế giới. Vào năm 2017, sân Tegel ở Berlin đã phải đóng cửa một thời gian ngắn sau khi phát hiện một quả bom cũng có từ thời thế chiến 2.

Bình luận (0)

Lên đầu trang