Khủng bố tại Paris: Ít nhất 140 người chết

Thứ Bảy, 14/11/2015 06:20  | Sơn Dương

|

(CAO) Có ít nhất 140 người chết, nhiều bị thương và bị bắt làm con tin trong 6 vụ nổ súng tại quận 10 và 11, Paris.

Theo Cộng tác viên báo CATP tại Pháp cuộc nổ súng bắt đầu vào khoảng 22.00 giờ tại Paris.

Đợt tấn công đẫm máu nhất nhắm vào Nhà hát Bataclan. Ít nhất 100 người bị bắt làm con tin trong nhà hát, theo BBC News.

Trong bài phát biểu phát đi trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp' trên khắp cả nước.

Đồng thời, ông cũng nhóm họp cuộc họp nội các khẩn cấp vào lúc nửa đêm và đưa ra tuyên bố đóng cửa biên giới nước này.

Các nhân chứng cho biết họ đã nghe hai tiếng nổ lớn đến "rung cả trần nhà".

Theo CNN, có ít nhất 6 vụ xả súng, 3 vụ nổ tại Stade de France ở Saint-Denis. Cảnh sát Paris cho biết những kẻ khủng bố sử dụng AK-47 tự động.

08:00 ngày 14/11/2015

Tổng thống Pháp điều động 1.500 quân lính Pháp vào Paris.

07:15 ngày 14/11/2015

Các nhà thương trong khu vực Paris được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp cứu nạn. Các trường học và đại học đóng cửa ngày mai.

06:35 ngày 14/11/2015

Theo USA Today, các vụ nổ súng bắt đầu ở bên ngoài Nhà hàng Le Petit Cambodiaq và quán Bar Le Carillon.

Đến nửa đêm thì con số người chết đã được thông báo như sau:

Stade de France: 4 người chết, 11 người bị thương nặng, 39 người bị thương

đường Bichar: 14 người chết, 10 người bị thương nặng, 10 người bị thương

Avenue de la Republique: 4 người chết, 11 người bị thương nặng, 10 người bị thương

đường Charonne: 19 người chết, 13 người bị thương nặng, 10 người bị thương

đường Beaumarchais: 3 người bị thương nặng, 4 ngươig bị thương

Bataclan: 2 người chết, 7 người bị thương nặng, 4 người bị thương

Và con số vẫn đang tăng lên

"Đây là một cuộc tấn công không chỉ tại Paris, đối với người dân Pháp, đây là một cuộc tấn công vào tất cả nhân loại....", Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Nhà Trắng.

 

 
Cảnh tượng hoảng loạn tại Stade de France được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.
Khu vực xảy ra vụ tấn công. Ảnh BBC

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang