(CATP) Ngày 09/12/2022, thai phụ Alexandra R. (39 tuổi), giám đốc chi nhánh địa phương của 1 ngân hàng ở Nuremberg, bang Bavaria (Đức) đột nhiên biến mất sau khi đưa con tới nhà trẻ ở Schwabach, cách nhà khoảng 8km. Cựu giáo viên môn Toán Bastian R. - người đang sống với Alexandra R. - nhận được tin nhắn với giọng điệu khác thường từ điện thoại của cô:"Trong 1 triệu năm tới sẽ không bao giờ có tin tức gì về Alex nữa".
Ngoài Bastian R., cha của đứa trẻ mà Alexandra R. đang nuôi, nhân viên xã hội chăm sóc đứa bé và cha mẹ cô cũng nhận được những tin nhắn với nội dung Alexandra R. sẽ đi xa về phương Nam. Tuy nhiên, tất cả những người quen biết Alexandra R. đều không tin người phụ nữ này có thể vứt bỏ đứa con nuôi mà cô chăm sóc lâu nay.
Cha mẹ Alexandra R. và Bastian R. cho biết cô đang bị một đối tác kinh doanh đồng thời là bạn trai cũ tên Dejan B. (50 tuổi) uy hiếp, tống tiền. Khi còn chung sống, Alexandra R. trở thành nguồn cung cấp tài chính để Dejan B. kinh doanh, chủ yếu là mua bất động sản cũ rồi cải tạo lại đem bán. Dần dà cô nhận ra hoạt động của Dejan B. không phải lúc nào cũng hợp pháp và tiền từ tài khoản của cô được chuyển tới một số công ty mờ ám - nơi Dejan B. không đứng tên nhưng lại chỉ đạo.

Ugur T. (áo trắng) và Dejan B. (cầm tập hồ sơ che mặt) tại tòa
Alexandra R. đã chia tay với Dejan B. vào tháng 3/2022, cấm hắn sử dụng tài khoản của mình. Để trả đũa, Dejan B. dùng vũ lực và đe dọa sẽ bắt cóc đứa con nuôi của cô đưa ra nước ngoài. Do sợ hãi, cô từng lánh vào nhà tạm dành cho phụ nữ bị bạo hành và xin lệnh cấm Dejan B. tiếp cận mình cùng đứa trẻ. Đáp trả lại, Dejan B. cùng đối tác kinh doanh Ugur T. (48 tuổi) ngụy tạo chứng từ giả mạo để tố cáo Alexandra R. còn nợ hắn 800.000 euro. Alexandra R. nộp đơn kháng cáo đồng thời tố cáo Dejan B. vi phạm luật hình sự. Một phiên tòa xem xét kháng cáo của cô đã được ấn định vào ngày 15/12/2022.
Cuộc truy tìm Alexandra R. diễn ra nhiều tháng liền với nghi can duy nhất là Dejan B. Ngay ngày đầu tiên sau khi Alexandra R. mất tích, cảnh sát (CS) tìm thấy trong người hắn 1 biên lai mua dao rọc giấy, một số túi đựng rác 120 lít có dây rút và máy hút khói. Cảnh sát cũng phát hiện hôm 09/12, Alexandra R. có cuộc hẹn ở Schwabach - nơi cô có 1 ngôi nhà đang được rao bán. Tại đây, CS tìm thấy chiếc khuyên tai trùng khớp với loại cô thường đeo trên ảnh chụp, nơi dải băng dính gần đó có tóc của cô và dấu vết ADN của Ugur T. Một người hàng xóm của Alexandra R. nhận ra Dejan B. đứng trước cửa nhà cô lúc 9 giờ sáng 09/12/2022. Định vị điện thoại cho thấy cả Alexandra R., Dejan B. và Ugur T. đã ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. Theo CS, đây là nơi Dejan B. và Ugur T. bắt cóc Alexandra R., ép cô tự viết các giấy tờ hoặc ghi theo lời chúng đọc trước khi sát hại.
Cảnh sát cũng tìm đến 1 nhà kho ở Sindersdorf (cách Schwabach khoảng 40km về phía Đông Nam), nơi Dejan B. và Ugur T. thuê từ tháng 6/2022 nhưng thường xuyên đóng cửa. Một cư dân địa phương cho biết đã ngửi thấy mùi hôi và nhìn thấy khói bốc ra từ nhà kho suốt nhiều giờ vào đầu tháng 12. Khám xét nơi này, CS tìm thấy bồ hóng trong ống khói của tòa nhà và ở máy hút bụi công nghiệp mà Dejan B. đã đem vứt tại 1 trung tâm tái chế ở Nuremberg. Trên 1 chiếc chổi trong nhà kho, CS tìm thấy tóc của Alexandra R.
Tháng 9/2023, Dejan B. và Ugru T. bị bắt. Phiên tòa xét xử diễn ra từ tháng 4 đến giữa tháng 7/2024 với kết quả Dejan B. và Ugru T. bị tuyên án tù chung thân, dù vẫn chưa tìm thấy xác Alexandra R.
(CATP) Ngày 23/02/2010, sau 1 tuần không liên lạc được với Joseph McStay, anh trai của Joseph là Michael đã đến nhà người em ở thị trấn Fallbrook, quận Sa Diego, bang California, Mỹ. Trèo qua ô cửa sổ mở ở phía sau nhà, Michael vào được bên trong nhưng không thấy bất kỳ thành viên gia đình nào ngoài 2 con chó ở sân sau.