Nobel Hóa học 2015 dành cho nghiên cứu ADN chữa ung thư

Thứ Tư, 07/10/2015 18:21  | Sơn Dương

|

(CAO) Theo The Guardian đưa tin, ngày 7-10, giải thưởng Nobel Hóa học đã được trao cho ba nhà khoa học Paul Modrich (Mỹ), Tomas Lindahl (Thuỵ Điển)và Aziz Sancar (Thổ Nhĩ Kỳ) vì công trình nghiên cứu của họ về các cơ chế sửa chữa ADN trong tế bào

Công trình nghiên cứu của 3 nhà khoa học này đã giải thích được các cơ chế mà tế bào sử dụng để sửa chữa các ADN nhằm ngăn chặn những lỗi xảy ra đối với thông tin di truyền. 

Giải thưởng Nobel Hoá học trị giá 900.000 USD sẽ được chia đều cho 3 người.

Hội đồng Nobel (Nobel Assembly) công bố thông tin giải thưởng Nobel Hoá học 2015 trước truyền thông tại Stockholm (Thuỵ Điển). Ảnh Reuters.
Chân dung ba nhà khoa học Tomas Lindahl, Paul Modrich và Aziz Sancar - Ảnh: NYTimes

Bình luận (1)

Hy vọng nhân loại sẽ nhanh chóng tìm ra cách trị căn bệnh quái ác này

Thanh Mai - Thứ Tư, 07/10/2015, 21:09 Trả lời | Thích
Lên đầu trang