Ông chủ Facebook mất hơn 3,3 tỷ USD sau khi đăng thông báo trên trang cá nhân

Thứ Tư, 17/01/2018 23:34

|

(CAO) Thông báo đó là về việc Facebook sẽ thực hiện thay đổi lớn trong việc hiển thị trên News Feed. Điều này đồng nghĩa với việc nội dung hiển thị trên News Feed trong thời gian tới sẽ "phức tạp" hơn.

Tuy nhiên, nó lại không làm lợi cho những các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư hay người làm Fanpage. Bởi thuật toán mới sẽ ưu tiên cho người thân và những các cá nhân mà người sử dụng quan tâm. Ngay sau khi đăng tải thông báo này trên trang cá nhân, khối tài sản của Mark Zuckerberg đã sụt giảm 3,3 tỷ USD.

Nguyên nhân của vụ việc này là do cổ phiếu của Facebook giảm 4,5% sau thông báo của Mark và dừng lại khoảng 74 tỷ USD, theo thống kê của Bloomberg. Đồng thời đẩy Mark xuống vị trí thứ 4 trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới.

Nhiều chuyên gia nhận định đây chỉ là một bước lùi hóa thành 3 bước tiến của Facebook, bởi nó đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp và tổ chức, thậm chí là các cá nhân buôn bán nhỏ lẻ,... sẽ phải chi nhiều tiền hơn để được xuất hiện trên News Feed.

Bình luận (0)

Lên đầu trang