Xâm hại cô gái trẻ còn lên facebook nhắn tin xin gặp… 'giao lưu'

Thứ Ba, 26/12/2017 08:04

|

(CAO) Sau khi hiếp dâm cô gái trẻ, Sang cướp luôn chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, thấy điện thoại có tài khoản facebook của cô gái, Sang nhắn tin xin gặp “giao lưu” và hứa sẽ trả lại điện thoại thì bị bắt.

Ngày 26-12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Sang (1990, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Ảnh: Minh họa

Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 21-12, Sang đi bộ qua cầu gỗ trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thấy chị L.T.K.N (SN 1993, ngụ chung cư The Masion) cũng đang đi bộ một mình phí đối diện.

Thấy cô gái trẻ đẹp và đường vắng người nên Sang nảy sinh ý định xấu. Khi tiến lại gần cô gái, Sang bất ngờ ôm lấy nạn nhân kéo vào bụi cây bên đường khống chế.

Sau khi lục balo lấy một chiếc điện thoại Samsung J7 của nạn nhân, Sang quay sang hãm hiếp cô gái. Sau đó Sang bỏ mặc nạn nhân trong tâm trạng hoảng loạn rồi rời khỏi hiện trường.

Đến ngày hôm sau, Sang lấy chiếc điện thoại của nạn nhân ra chơi. Thấy trong điện thoại của có tài khoản facebook của cô gái nên Sang nhắn tin xin gặp “giao lưu” rồi hứa sẽ trả điện thoại.

Tương kế tựu kế, cô gái bắt gã yêu râu xanh xuất đầu lộ diện. Khi hắn vừa đến điểm hẹn thì công an ập vào bắt giữ. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang