Tiền thân của oanh tạc cơ B-2 lao xuống nhà tù, phi công tử nạn

Thứ Tư, 24/04/2019 18:17

|

(CAO) Theo Sputnik ngày 24-4 đưa tin, máy bay ném bom Northrop N-9M của bảo tàng không quân Planes of Flames, Mỹ đã gặp sự cố và rơi xuống khoảnh sân trong nhà tù thành phố Norco, bang California, Mỹ, hôm 22-4.

Chiếc máy bay mất kiểm soát khi phi công đang luyện tập cho màn trình diễn tại triển lãm hàng không Chino Airshow sẽ diễn ra vào ngày 4-5. Ngoài phi công thiệt mạng, không có thương vong nào khác, bởi dù rơi xuống nhà tù nhưng chiếc máy bay chỉ rơi xuống một khoảng sân trống.

Một chiếc máy bay ném bom Northrop N-9M - Ảnh: AP

Máy bay N-9M được bảo tàng Planes of Flames mua lại năm 1982. Nó sau đó được khôi phục lại và tham gia triển lãm hàng không Chino Airshow kể từ năm 1993. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được tích cực điều tra.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Sputnik

Northrop N-9M được phát triển trong thời kỳ Thế chiến II, có sải cánh 18 m. Nó cũng là nguồn cảm hứng để các nhà khoa học chế tạo ra oanh tạc cơ tàng hình B-2 Sipirt. Có tổng cộng 4 chiếc N-9M được sản xuất, nhưng 3 chiếc kia đã bị tháo dỡ toàn bộ do không còn sử dụng được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang