Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay đầu tiên tự đóng

Thứ Tư, 26/04/2017 12:07  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 26-4, Trung Quốc đã tổ chức buổi lễ hạ thủy tàu sân bay thứ hai của nước này, và cũng là tàu sân bay đầu tiên do Bắc Kinh tự đóng ở cảng Đại Liên.

Con tàu do tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) đóng. Theo trang China Military, tàu sân bay này bắt đầu được đóng vào tháng 11-2013. Đến nay thân tàu chính đã được hoàn thiện và hệ thống chính bao gồm hệ thống phát điện đã được lắp đặt.

Truyền thông Trung Quốc ca ngợi việc hạ thủy con tàu đưa Trung Quốc vào giai đoạn phát triển mới trong ngành công nghiệp đóng tàu sân bay, là thành tựu cho thấy nước này đã thiết kế và đóng được loại tàu này một cách độc lập.

Con tàu này hiện chưa được đặt tên, dài 315m, có chiều rộng tối đa 75m, lượng choán nước 70.000 tấn.

Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh do Trung Quốc mua và tân trang lại của Ukraine hiện đang được đưa vào sử dụng.

Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng được hạ thủy - Ảnh: chinamil.com.cn
Tàu sân bay Trung Quốc tự đóng nhìn từ trên cao - Ảnh: news.cn

Bình luận (0)

Lên đầu trang