Tập trận lớn cùng lúc của Nga và Nato

Thứ Ba, 26/05/2015 13:10  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Báo chí phương Tây thông tin vào sáng thứ ba 26-05-2015, là nước Nga bất ngờ bắt đầu tập trận không báo trước tại vùng Ural vào ngày thứ hai 25-05-2015.

Tổng thống Vladimir Putin đã cho 12.000 quân lính, 700 đại bác và 250 máy bay chiến đấu, cùng những loại vũ khí khác tập trận ở khu vực Si-be-ri (Siberie).

Cuộc tập trận này kéo dài bốn ngày.

Tuy nhiên, thông tấn xã Tass phản biện là nước Nga đã tỏ thiện chí đối với phương Tây qua việc Nga thông báo trước cuộc tập trận này với OSZE (Hội đồng An Ninh và Hợp Tác tại châu Âu), dù nước Nga không hề bị bắt buộc.

Máy bay chiến đấu của Anh trên bầu trời Nauy vào thứ Hai (25-05-2015).

Vì thế, nên cùng ngày thứ hai 25 - 05 - 2015, đúng ra là ngày nghỉ lễ Hạ Trần ở Châu Âu (Lundi de Pentecôte), nhiều nước trong khối Nato, Liên Minh châu Âu và Thụy Sĩ cũng đã tập trận với sự tham dự của 3.600 quân lính của 9 quốc gia, 115 máy bay chiến đấu,

Và quân đội Đức tập trận liên tục cho đến hết ngày 04 - 06 - 2015 có sự tham dự của không quân Đức với nhiều máy bay chiến đấu Eurofightern.

Các cuộc tập trận bộ binh thuộc khối Nato diễn ra ở các nước Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy, xung quanh khu vực Bắc cực. Họ bắn đạn thật trong chiến dịch này mang tên "Artic Challenge".

Các nước Bắc Âu tỏ vẻ lo ngại vì tình hình diễn biến ở Đông Ukraina và Crưm (Crimée).

Bình luận (0)

Lên đầu trang